BNEWS Số người Trung Quốc nộp đơn xin visa du lịch Canada trong tháng 1/2019 đã giảm tới gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo các chuyên gia về nhập cư, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này một phần do những ảnh hưởng về chính trị từ vụ Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, bị Ottawa bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ.
Cụ thể, theo Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, số đơn của người Trung Quốc xin visa vào Canada trong tháng 1 và 2/2018 đứng ở mức lần lượt là 19.668 và 16.721 đơn, thấp hơn nhiều so với những con số tương ứng cách đó một năm là 36.406 đơn và 23.108 đơn.
Trong khi đó, lượng đơn xin visa vào Canada từ các nước khác (trừ Trung Quốc) vẫn dao động trong biên độ bình thường của những năm gần đây.
Vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu hôm 1/12/2018 tại sân bay quốc tế Vancouver đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc.
Nhìn lại tháng 12/2018, đó là tháng mà lượng đơn xin visa Canada (từ Trung Quốc) lên đến 81.652 - mức cao thứ hai trong hai năm qua.
Alexander Ning, chuyên gia tư vấn nhập cư nhận định: "Số người Trung Quốc xin visa Canada giảm cho thấy hình ảnh Canada là một điểm du lịch hấp dẫn, đã phai nhạt. Thêm vào đó, người dân Trung Quốc cũng giảm bớt tiền chi tiêu trong bối cảnh nền kinh tế yếu đi".
Hồi trung tuần tháng 1/2019, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đi lại tới Canada đối với các công dân Trung Quốc.
Lượng đơn xin visa Canada của du khách Trung Quốc trong tháng Tư vừa qua dừng ở con số 46.646, chỉ bằng 75% so với mức khoảng 60.000 đơn của các tháng Tư trong ba năm gần đây.
Ngay sau khi bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ, chính quyền Trung Quốc đã bắt hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor, với cáo buộc gây nguy hiểm đối với an ninh quốc gia Trung Quốc.
Theo Yin Yin, một chuyên gia về nhập cư, thông điệp của Chính phủ Trung Quốc dường như đã ảnh hưởng đến dòng khách du lịch.
Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Các vấn đề quốc tế của Canada (GAC) Rémi Larivière cho biết trong năm 2018, Canada cấp gần 592.000 visa cho du khách Trung Quốc, tăng hơn 8% so với năm trước đó.
Tin liên quan
Huawei kiện Bộ Thương mại Mỹ về việc bị tịch thu thiết bị
Tập đoàn công nghệ Huawei Technologies Co Inc của Trung Quốc ngày 21/6 đã đệ đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ về việc tịch thu thiết bị viễn thông mà tập đoàn này đưa từ Trung Quốc sang Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










