Vụ cháy nhà tại Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ chủ sở hữu tòa nhà

13:29' - 14/05/2022
BNEWS Ngày 14/5, cảnh sát New Delhi (Ấn Độ) đã bắt giữ 2 chủ sở hữu tòa nhà thương mại, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng một ngày trước đó khiến 27 người thiệt mạng.

Theo giới chức trách, hai đối tượng bị bắt giữ trên bị tình nghi phớt lờ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 13/5 (theo giờ địa phương) tại tòa nhà 4 tầng gần một nhà ga tàu hỏa ở phía tây thủ đô New Delhi.

Tại tòa nhà này,  có một đơn vị sản xuất camera giám sát. Ước tính, hơn 75 người có mặt trong tòa nhà khi đám cháy bùng phát.

Theo các nhà chức trách, đám cháy bùng phát từ tầng 1 và nhanh chóng lan các tầng trên. Các nhân chứng cho hay một số người đã nhảy qua cửa sổ để tránh bị bỏng.

Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đáp cháy trong khi hơn hơn 40 nạn nhân bị bỏng đã được đưa tới bệnh viện.

Đại diện lực lượng phòng cháy chữa cháy New Delhi cho biết tòa nhà trên không có thiết kế thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn và hầu hết các nạn nhân tử vong là do ngạt khí.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ 200.000 rupee (2.580 USD) cho những người bị ảnh hưởng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục