BNEWS Ngày 24/3, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tổ chức họp khẩn cấp với các ban, ngành liên quan triển khai kế hoạch hỗ trợ khắc phục hậu quả đám cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam chỉ đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố có phương án hỗ trợ kịp thời cho số công nhân phải ngừng việc do ảnh hưởng của vụ cháy, trước mắt hỗ trợ mỗi công nhân 3 tháng lương.
Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố mà doanh nghiệp có giao dịch cần đưa ra phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay để công ty khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, các công ty bảo hiểm có phương án bồi thường hỗ trợ doanh nghiệp.
Thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cần nhanh chóng có phương án ghép lớp để học sinh các trường lân cận hiện trường vụ cháy không bị gián đoạn việc học và ảnh hưởng đến sức khỏe do bụi than từ đám cháy gây nên.
Riêng đối với lực lượng Phòng cháy chữa cháy, lãnh đạo thành phố yêu cầu cần trực chiến 24/24h đến hết ngày 25/3, do tình hình đám cháy diễn biến khó lường, lửa than còn âm ỉ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đối với 500 hộ dân xung quanh khu vực, đêm 23/3 phải di dời khẩn cấp, đến sáng 24/3 đã được trở về nhà để dọn dẹp và ổn định sinh hoạt.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23/3, đám cháy xuất phát từ tầng 5 kho chứa nguyên liệu của Công ty Kwong Lung - Meko. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo thành phố đã chỉ huy các đơn vị phối hợp chữa cháy, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kỹ thuật của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố và các quận, Quân khu 9 và các tỉnh lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh đến dập lửa. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã được hạn chế. Tuy nhiên, sau 2 giờ, ngọn lửa lại bùng phát. Khối nhà còn lại đến sáng 24/3 vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Theo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy, toàn bộ hàng hóa còn lại trong kho đã cháy rụi, chưa thống kê được tổng giá trị thiệt hại.Vụ cháy không có thiệt hại về người./.
Tin liên quan
Vụ cháy lớn tại Cần Thơ: Ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội
Sau gần 6 giờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, bao trùm Công ty Kwong Lung – Meko (chuyên về may mặc), tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh chủ động tìm nguồn vật liệu cho các công trình
Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn đang vượt khả năng đáp ứng ở hầu hết nhóm vật liệu.
-
Kinh tế Việt NamĐiều hành giá linh hoạt, giữ nhịp tăng trưởng
Áp lực điều hành giá những tháng cuối năm được dự báo gia tăng khi nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài tiếp tục tác động đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamDung Quất - 30 năm bệ phóng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Sáng 15/8, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (16/8/1996 - 16/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamGỡ vướng mặt bằng, điều chuyển vốn, siết trách nhiệm để đạt mục tiêu giải ngân 100%
Theo Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh hơn 13.845,7 tỷ đồng. Đến ngày 31/7, tỉnh giải ngân 4.842,071 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.
-
Kinh tế Việt Nam116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina
Dự án được Công ty TNHH HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD.
-
Kinh tế Việt NamSắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với đặc thù miền núi
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
-
Kinh tế Việt NamXếp thứ 4 giải ngân vốn: Tây Ninh làm gì để không lỡ đà tăng trưởng?
Với nhiều chỉ số kinh tế tăng trưởng ở mức cao trong 7 tháng qua, Tây Ninh đang có nền tảng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10 - 10,5%.
-
Kinh tế Việt NamSớm bổ sung nguồn lực để hoàn thiện giao thông cơ sở
Nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Bắc Ninh vẫn là đường đất, xuống cấp hoặc nhỏ hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.












