BNEWS Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi dự báo đến cuối tháng 6/2025, dung tích trữ các hồ thủy lợi trung bình đạt khoảng 55% dung tích thiết kế
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Các địa phương ở Trung Bộ đang bước vào sản xuất vụ Hè Thu. Nguồn nước phục vụ sản xuất cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, một số diện tích ở cuối hoặc ngoài công trình thủy lợi vẫn có nguy cơ thiếu nước khi vào cao điểm mùa khô.
Hiện nay, khu vực Bắc Trung Bộ cơ bản kết thúc vụ Đông Xuân, bước vào sản xuất vụ Hè Thu 2025. Toàn vùng đã thu hoạch khoảng gần 70% diện tích lúa Đông Xuân; trong đó các tỉnh Quảng Trị, Huế đã thu hoạch 100% diện tích, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thu hoạch 51-86%. Vụ Hè Thu 2025 dự kiến tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của Bắc Trung Bộ khoảng 403.200 ha (307.700 ha lúa, 95.500 ha màu và cây hàng năm khác), cây lâu năm khoảng 45.300 ha. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi dự báo đến cuối tháng 6/2025, dung tích trữ các hồ thủy lợi trung bình đạt khoảng 55% dung tích thiết kế (Thanh Hóa 53% Nghệ An 60%, Hà Tĩnh 54%, Quảng Bình 68%, Quảng Trị 60%, Huế 52%). Với nguồn nước trên sẽ cơ bản bảo đảm cung cấp cho sản xuất vụ Hè Thu 2025. Tuy nhiên, vào thời kỳ cao điểm mùa khô từ nay đến cuối vụ Hè Thu 2025 vẫn có khả năng thiếu nước hạn hán cục bộ ở vùng tưới cuối kênh các hệ thống, vùng lấy nước dọc sông, vùng ngoài công trình thủy lợi... với diện tích khoảng 3.000-4.000 ha, gồm: Thanh Hóa 1.000 ha; Nghệ An 1.500 ha; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Huế khoảng 500-1.500ha. Ở khu vực Nam Trung Bộ, vụ Hè Thu 2025, dự kiến toàn vùng diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 352.900 ha (219.900 ha lúa, 133.000 ha màu và cây hàng năm khác), diện tích cây lâu năm khoảng 65.200 ha. Đến nay, các địa phương đã gieo được khoảng trên 99.700 ha lúa, đạt khoảng 45% so với tổng diện tích lúa theo kế hoạch.
Nguồn nước cơ bản bảo đảm cung cấp cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2025 của khu vực. Tuy nhiên, tại hồ Ông Kinh (tỉnh Ninh Thuận) ngành kiến nghị dừng sản xuất với diện tích khoảng 100 ha. Ngoài ra trong vụ sản xuất, nguy cơ thiếu nước có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên với tổng diện tích bị ảnh hưởng từ 1.000-2.000 ha (Quảng Ngãi từ 500-1.000 ha và Phú Yên từ 500-1.000 ha). Trong trường hợp các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành không đảm bảo, nguy cơ cao xảy ra tình trạng xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu và các trạm bơm bị gián đoạn khả năng lấy nước gây ảnh hưởng cho tổng diện tích khoảng 2.000 ha, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi khuyến cáo.Với khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi lưu ý, sản xuất vụ Mùa trong thời gian mùa mưa, do đó cần đề phòng tình trạng ngập lụt, úng khi có mưa lớn xảy ra. Các khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đông Nam Bộ nguồn nước cơ bản bảo đảm cung cấp cho sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu, vụ Mùa 2025. Riêng Đông Nam Bộ đang trong giai đoạn mùa mưa. Địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống úng, ngập, đề phòng ngập úng cục bộ do mưa, bảo đảm chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất sản xuất nông nghiệp đặc biệt ở các khu vực: vùng dọc sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh (khu vực hạ du hồ Dầu Tiếng), vùng ven sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), khu vực hạ du sông Buông đoạn qua huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), sông Thị Tính đoạn qua phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), khu vực ven Suối Rạt (thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu vào mùa mưa, nguồn nước về khu vực tiếp tục có xu thế tăng trong tháng 6 và ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Xâm nhập mặn đã lùi sâu về phía cửa biển với ranh mặn 4g/l từ 15-20 km và không còn khả năng ảnh hưởng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi.
- Từ khóa:
- Vụ Hè Thu
- Trung Bộ
- nguy cơ thiếu nước
- mùa khô
Tin liên quan
Thanh Hóa: Nguy cơ có 8.700 ha canh tác sẽ thiếu nước
Hiện tỉnh Thanh Hóa có 456 trong 610 hồ đập mực nước thấp hơn so với mặt xả tràn từ 50 cm – 1 m; 23 hồ đập dưới mực nước chết, không đảm bảo tưới. Nguy cơ 7.900 - 8.700 ha canh tác sẽ thiếu nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNinh Bình khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống người dân.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang xây dựng phương án 3 tầng giám sát an toàn thực phẩm phục vụ APEC 2027
Sở Y tế tỉnh An Giang đang xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu vòng 5 ngoại hạng Anh Premier League mùa giải 2026 - 2027
Bnews. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh Premier League hôm nay, lịch thi đấu vòng 5 ngoại hạng Anh Premier League, Lịch thi đấu ngoại hạng Anh mùa giải 2026 - 2027.
-
Kinh tế xã hộiNhững chuyến ghe làm sạch những dòng kênh
Sau những trận mưa lớn vào trung tuần tháng 9 vừa qua, rác từ đường phố, khu dân cư theo dòng nước đổ về kênh rạch, tạo thêm áp lực cho hệ thống thoát nước và môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế xã hộiSau gần một năm, Đắk Lắk vẫn chậm giải ngân vốn khắc phục thiên tai
UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, giải ngân nguồn vốn, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai.
-
Kinh tế xã hộiBà Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.
-
Kinh tế xã hộiSiết chất lượng, nâng giá trị sầu riêng xuất khẩu
Với 31.100 ha trồng sầu riêng và sản lượng trên 350.000 tấn quả mỗi năm, Đồng Tháp xác định đây là một trong những ngành hàng chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước khác trên thế giới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Nước sông Bùi dâng cao, xã Trần Phú tổ chức di dời 145 hộ dân đến nơi an toàn
Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1.230 người, 298 hộ dân; trong đó 145 hộ với 580 người phải di dời đến nơi an toàn.
-
Kinh tế xã hộiNguồn nhân lực, chìa khóa nâng tầm du lịch Cần Thơ
Cần Thơ xác định nguồn nhân lực là khâu then chốt của du lịch nên đang tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động.












