Vụ thịt lợn “bẩn” ở trường mầm non: Các cơ quan chức năng vào cuộc
Liên quan đến thông tin xuất hiện thịt không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Thanh Khương (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc sớm ổn định tình hình, bảo đảm quyền lợi cho các cháu học sinh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh cần căn cứ vào các mẫu xét nghiệm, báo cáo và thông tin chính thức cho các cơ quan liên quan.
Đồng thời, Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm đối với các học sinh của Trường Mầm non Thanh Khương; tuyên truyền cho nhân dân về nguyên nhân, ảnh hưởng và cách phòng, chống bệnh sán lợn.
Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học; cung cấp, phát tán không đúng sự thật gây hoang mang dư luận, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại Trường Mầm non Thanh Khương nói riêng và huyện Thuận Thành nói chung; sẽ xử lý nghiêm các hành vi kích động gây rối an ninh trật tự.
Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt trong trường học.
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Thuận Thành phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức tuyên truyền cho các phụ huynh học sinh tránh gây hoang mang dư luận.
Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, truy suất nguồn cho các bếp ăn tập thể bán trú tại các trường theo quy định.
Đến nay, Trường Mầm non Thanh Khương và nhiều trường mầm non được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư tài chính Hương Thành (Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh) cung cấp thực phẩm trước đây, đã tổ chức ăn bán trú trở lại.
Ban An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã giới thiệu những cơ sở cung cấp thực phẩm uy tín cho các trường lựa chọn.
Đối với mẫu thực phẩm được cho là gà đông lạnh, nát, bở không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả xét nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy, các chỉ tiêu xét nghiệm về chất lượng và an toàn thực phẩm đều trong giới hạn bình thường.
Trước đó, ngày 14/2 và ngày 20/2, khi chế biến thịt lợn tại bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Thanh Khương, các cô nuôi phát hiện trong thịt lợn có hiện tượng những hạch, tật màu trắng dấu hiệu giống như bệnh sán gạo.
Ngày 5/3/2019, phụ huynh vào bếp ăn của trường để kiểm tra thực phẩm và cho rằng thực phẩm là gà đông lạnh nát, bở, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại buổi họp báo chiều 15/3, Giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong sáng 15/3, có 230 trẻ tại xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa tới Bệnh viện khám, xét nghiệm sán lợn.
Các cháu trong độ tuổi từ 1-10 tuổi, trong đó có nhiều trẻ đang học tại Trường Nầm non Thanh Khương.
Đến 15 giờ cùng ngày, sau khi xét nghiệm máu và huyết thanh của 173 trường hợp, các bác sĩ đã phát hiện 44 trường hợp dương tính với sán lợn. Các trường hợp còn lại vẫn đang tiếp tục chạy kết quả.
Theo phác đồ điều trị hiện nay, để tiêu diệt sán trưởng thành chỉ mất 1 ngày, tiêu diệt hết trứng sán mất 2 tuần. Các trường hợp dương tính sẽ được bác sĩ tư vấn, quay lại để nhận thuốc điều trị. Nếu uống đủ trong 15 ngày sẽ sạch sán./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ thịt lợn “bẩn” ở trường mầm non: 44 trường hợp dương tính với sán lợn
19:29' - 15/03/2019
Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả xét nghiệm đối với 230 trẻ ở Trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh cho thấy có 44 trường hợp dương tính với sán lợn.
-
Kinh tế & Xã hội
Tạm đình chỉ công tác Hiệu trưởng trường mầm non nghi có thực phẩm không bảo đảm
17:33' - 06/03/2019
Ngày 14/2 và 20/2, khi chế biến thịt lợn tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non Thanh Khương, các cô nuôi phát hiện trong thịt lợn có hiện tượng những hạch màu trắng dấu hiệu giống như bệnh sán gạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Nhật Bản áp dụng giai đoạn tiết kiệm điện sau 7 năm
14:47'
Ngày 1/7, các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Nhật Bản bước vào giai đoạn 3 tháng tiết kiệm điện để tránh nguy cơ quá tải giữa lúc nước này trải qua đợt nắng nóng kỷ lục.
-
Kinh tế & Xã hội
Ấn Độ cấm nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần
14:25'
Ngày 1/7, Ấn Độ đã chính thức áp dụng lệnh cấm nhiều loại nhựa dùng một lần nhằm hạn chế rác thải gây ô nhiễm các dòng sông và đe dọa các loài động vật hoang dã.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Tuyển sinh đầu cấp tuân thủ nghiêm quy định “ba công khai”
12:00'
Từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7, thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến.
-
Kinh tế & Xã hội
Xả súng tại Mỹ khiến 9 người bị thương
10:53'
Truyền thông Mỹ dẫn lời cảnh sát cho biết một vụ xả súng xảy ra vào rạng sáng 1/7 (giờ Việt Nam) tại thành phố Newark, Đông Bắc nước Mỹ, khiến 9 người bị thương, trong đó có một trẻ vị thành niên.
-
Kinh tế & Xã hội
Indonesia lần đầu tăng giá bán điện sau 5 năm
08:25'
Indonesia sẽ tăng giá bán điện từ ngày 1/7 đối với 5 trong tổng số 37 nhóm khách hàng của công ty điện lực nhà nước PLN, trong đợt điều chỉnh giá đầu tiên kể từ năm 2017.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Y tế thông tin về thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả
21:54' - 30/06/2022
Ngày 30/6, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế các địa phương liên quan mẫu thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ các nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại Jordan
21:28' - 30/06/2022
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan để cùng hỗ trợ các công dân Việt Nam bị thương trong vụ rò rỉ khí độc ở Aqaba.
-
Kinh tế & Xã hội
Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ ứng phó bão Chaba
21:25' - 30/06/2022
Bộ Giao thông Vận tải vừa ra công điện yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với bão Chaba trên Biển Đông.
-
Kinh tế & Xã hội
Mức đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp
20:52' - 30/06/2022
Đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghề là một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động.