Vướng đền bù, Quốc lộ 24 vẫn chưa thông tuyến
Dự án nâng cấp Quốc lộ 24 từ thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đi Quảng Ngãi được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Dù đã triển khai hơn 3 năm nhưng đến nay, việc đền bù, giải phóng mặt bằng tại gói thầu số 7 (đoạn qua xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum) chưa thể giải quyết dứt điểm.
Điều này khiến toàn tuyến của Quốc lộ 24 từ thành phố Kon Tum đến huyện Kon Plong vẫn chưa thông tuyến với khoảng 1 km chưa thể thi công hoàn thiện.
Đền bù giá “1m2 đất bằng ổ bánh mì”
Với đơn giá bồi thường 16.000 đồng/m2 đối với đất nông nghiệp, 400.000 đồng/m2 với đất ở theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND tỉnh Kon Tum khiến các hộ dân chịu ảnh hưởng của gói thầu số 7 - Quốc lộ 24 không đồng tình và tiến hành bàn giao mặt bằng. Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến Tiểu dự án Quốc lộ 24 không thể hoàn thành vào năm 2015 theo như kế hoạch.
Là một hộ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Dự án Quốc lộ 24, với 3 lần điều chỉnh diện tích đất bị thu hồi lần lượt là hơn 810 m2, 496m2 và quyết định điều chỉnh cuối cùng là 253m2 (nhưng gia đình ông không nhận), hộ gia đình ông Nguyễn Hoàng Hiệp (xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum) được đền bù tổng cộng hơn 69 triệu đồng cho 496,10m2 đất.
Đặc biệt, với 496,10 m2 đất nông nghiệp nằm ở mặt tiền đường Quốc lộ 24 được tính với đơn giá bồi thường 16.000 đồng, gia đình ông được bồi thường tổng cộng gần 8 triệu đồng.
Việc đền bù 1m2 đất với đơn giá “bằng một ổ bánh mì” khiến gia đình ông Hiệp và một số hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng không đồng ý, dẫn đến Quốc lộ 24 chưa thể thông thoáng, tình trạng khiếu kiện kéo dài trong nhiều năm qua.
“Khi chúng tôi nhận được quyết định thu hồi đất thì không phân định đất đó thuộc đất gì? Với giá đất thổ cư 16.000 đồng/m2, gần 500m2 đất (dài 50m, sâu 10 m) bị thu hồi, chúng tôi được bồi thường, hỗ trợ tổng cộng hơn 69 triệu đồng (gồm tiền hỗ trợ giá đất ở 50%). Đơn giá như thế chúng tôi không thể chấp nhận.
Vẫn biết khi đường thông, hè thoáng chúng tôi cũng được hưởng lợi, sẵn sàng nhường đất để dự án sớm hoàn thành, nhưng phải hợp tình, hợp lý, đúng pháp luật"- ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
Cũng bị thu hồi gần như toàn bộ diện tích đất ở là 148m2, hộ gia đình anh Phan Thái Bình (xã Đăk La, thành phố Kon Tum) cũng chỉ nhận được mức đền bù 16.000 đồng/m2 đất nông nghiệp, 400.000 đồng/m2 đất ở, cùng với hỗ trợ đơn giá đất ở 50%, gia đình anh có tổng cộng hơn 41 triệu đồng.
“Với số tiền đó, chúng tôi sẽ sinh sống, mua đất, xây dựng nhà cửa được không. Bây giờ, muốn mua đất tại chỗ cũng chưa thể mua nổi được 1m2 đất ở chỗ này chứ đừng nói mua chỗ khác”- anh Bình bức xúc.
Hiện gói thầu số 7- Tiểu dự án Quốc lộ 24 còn 11 hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường mà thành phố Kon Tum đưa ra. Dù nhiều lần đối thoại trực tiếp với dân nhưng đến nay 11 hộ dân này vẫn chưa chấp nhận bồi thường, bàn giao đất cho đơn vị thi công.
Theo ông Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum, đơn giá bồi thường áp dụng theo Luật Đất đai 2003 và Quyết định 50 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nên không thể thay đổi được. Nếu các hộ trên không chịu bàn giao đất thì buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chưa minh bạch trong đền bù giá đất
Theo phản ánh của nhiều hộ dân, trong quá trình thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tại gói thầu số 7, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum đã không công khai, minh bạch theo đúng theo quy định của Luật Đất đai.
Đồng thời, phương án bồi thường, hỗ trợ do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Kon Tum lập sau khi tiến hành đo đạc, thống kê tài sản trên đất là không thỏa đáng.
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thôn Kon Hrinh, xã Đăk Blà (TP. Kon Tum) thắc mắc: “Phương án bồi thường đáng lẽ phải được niêm yết công khai để nhân dân cùng biết, nhưng chúng tôi không hề được nhìn thấy bản niêm yết công khai.
Phương án bồi thường điều chỉnh bổ sung đã được phê duyệt từ ngày 15/1/2015, một số hộ dân đã nhận xong tiền đền bù, nhưng đến ngày 22/4/2015 chúng tôi mới nhận được Quyết định thu hồi đất. Như vậy là đúng hay sai?"
Bên cạnh đó, sau khi dự án được triển khai năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum tiến hành kiểm kê, đo đạc đất và thẩm tra tài sản trên đất của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ngày 14/1/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gói thầu số 7 địa bàn xã Đăk Blà.
Theo quy trình, trích lục thu hồi đất và phương án bồi thường tại quyết định này phải được niêm yết công khai và gửi đến từng hộ dân có đất bị thu hồi. Thế nhưng, theo ông Hiệp thì “đến nay người dân tại gói thầu số 7 không hề biết nội dung của Quyết định số 28/QĐ-UBND”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các hộ dân chưa chấp nhận với phương án đền bù của thành phố Kon Tum vì cho rằng “có sự mập mờ” trong quá trình đền bù, thu hồi đất. “Khi thu hồi chúng tôi không có phương án bồi thường; không niêm yết công khai phương án bồi thường; không họp dân để lấy ý kiến; không phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật để bồi thường và giá đất tái định cư.
Quyết định phê duyệt bồi thường không quy định cụ thể những người dân có tài sản bị thiệt hại”- ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum thừa nhận có thiếu sót, bởi khi chuẩn bị công khai phương án bồi thường cho dân thì có sự thay đổi về tuyến đường. Do vậy, khối lượng kiểm kê, đo đếm có sự thay đổi, chưa thể công khai. Đây là lý do khiến người dân khiếu kiện.
Về vấn đề đền bù theo Luật Đất đai 2003 mà không phải theo Luật Đất đai đã sửa đổi, ông Nguyễn Thành Nghĩa cho biết, đây là công trình chuyển tiếp, khi thực hiện phương án đền bù, áp dụng Luật Đất đai 2003 nên bây giờ vẫn phải áp dụng theo Luật Đất đai 2003 chứ không thể thay đổi được.
Trước những khó khăn, vướng mắc chưa có giải pháp tháo gỡ, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. Theo ông Điệu, hướng sắp tới Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất với tỉnh và tỉnh đã chỉ đạo thành lập một tổ liên ngành gồm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng, Chánh Thanh tra và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tổng hợp và đề xuất với tỉnh phương án tối ưu nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại trực tiếp với các hộ này.
"Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra toàn diện phương án bồi thường của các hộ này, phân tích các mặt lợi, không lợi và thiếu sót. Từ đó, đề xuất với tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ. Nếu đã thực hiện đúng thì cứ theo đúng quy định của pháp luật", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cho hay.
Tuyến đường Quốc lộ 24 là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Kon Tum và Quảng Ngãi, cũng như các tỉnh lân cận. Vì vậy, việc thông toàn tuyến sẽ tạo cơ hội, để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, gắn kết vùng kinh tế Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải Miền Trung.
Với tầm quan trọng đó, hi vọng trong thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum sớm tìm ra giải pháp, tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại để công trình sớm hoàn thành và đi vào sử dụng, phát huy được tầm quan trọng của tuyến Quốc lộ huyết mạch này./.
- Từ khóa :
- quốc lộ 24
- giải phóng mặt bằng
- đền bù giá đất
- kon tum
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Có ý kiến trái chiều xoay quanh Trạm thu phí trên Quốc lộ 3 cũ
16:08' - 15/03/2017
Việc đặt Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 3 cũ tại km 77 + 875 - km 77 + 970 tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương gây ra ý kiến trái chiều từ người dân, nhất là các doanh nghiệp vận tải tại Thái Nguyên.
-
Kinh tế Việt Nam
Hàng chục xe ô tô chặn trước trạm thu phí Quốc lộ 32, Phú Thọ
17:16' - 13/03/2017
Ngày 13/3, hàng chục chủ xe đã đưa ô tô đến chặn tại hai đầu của trạm thu phí Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, để phản đối việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không hợp lý.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập
15:42'
Sáng 6/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Thượng viện, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel-Wahab Abdel-Razeq.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất kéo dài 600 m đường cất hạ cánh sân bay Vinh
15:06'
Phương án này kéo dài đường cất hạ cánh sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại máy bay lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập
14:58'
Sáng 6/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El Gebaly.
-
Kinh tế Việt Nam
Tạm dừng hoạt động sân bay Cà Mau để nâng cấp, mở rộng từ ngày 1/11
14:38'
Sau khi dự án hoàn thành, Cảng hàng không Cà Mau được kỳ vọng trở thành điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới giao thông hàng không khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia Lai tập trung giải phóng mặt bằng để khởi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
14:16'
Gia Lai đang tập trung cao độ để chuẩn bị khởi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với khu vực Tây Nguyên.
-
Kinh tế Việt Nam
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt trong 7 tháng đầu năm 2025
13:58'
Ngày 6/8, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 7/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Phú Thọ: Cấm xe trọng tải lớn đi qua cầu sông Lô đoạn qua xã Đoan Hùng
12:41'
Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo về phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô, địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng huy động các nguồn lực để triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế
12:40'
Từ nay đến cuối năm 2025, Đà Nẵng tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là đầu tư công, hợp tác công - tư và nguồn lực xã hội hóa phục vụ triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
7 tháng năm 2025, Việt Nam xuất siêu 10,18 tỷ USD
12:15'
Tính chung 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%...