BNEWS Cây cầu số 3 qua sông Đăk Bla (Kon Tum) đã hoàn thành được 3 năm nhưng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa hoàn thành.
Dự án Đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla nối xã Vinh Quang và phường Nguyễn Trãi, gắn với chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum (Kon Tum) được triển khai xây dựng từ năm 2019 đến năm 2021. Dự án có tổng mức đầu tư 121 tỷ đồng. Đến nay, cây cầu số 3 qua sông Đăk Bla đã hoàn thành được 3 năm nhưng đường dẫn 2 đầu cầu chưa thi công vì chưa có mặt bằng.
1 m2 đất bằng tô phở
Dự án Đường dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư (nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp). Dự án có chiều dài hơn 1,6km; trong đó, đường dẫn ở xã Vinh Quang dài 0,5km; đường dẫn phường Nguyễn Trãi dài 1,1km. Riêng cầu số 3 bắc qua sông Đăk Bla dài hơn 333 m, rộng 12 m đã hoàn thành.
Để triển khai dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 7 ha; trong đó, phạm vi thi công đường gần 4 ha, còn lại khai thác quỹ đất. Để triển khai dự án, có 101 hộ dân thuộc địa bàn xã Vinh Quang và Phường Nguyễn Trãi bị thu hồi đất. Là gia đình thuộc diện phải di dời toàn bộ nhà, đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh phường Nguyễn Trãi để làm dự án, anh Nguyễn Hùng Hải đến nay vẫn chưa chịu giá đền bù vì quá thấp."Theo đơn giá, mỗi mét vuông đất đền bù gần 60.000 đồng, giá này bằng tô phở. Nhận bồi thường, chủ đầu tư bố trí gia đình qua dự án Nam Đăk Bla thì gia đình không đủ tiền để mua đất. Diện tích đất ở khu định cư Nam Đăk La nhỏ, ngắn không phù hợp với gia đình làm nông. Do đó, mong nhà nước xem lại mức đền bù. Nếu được, có thể bố trí cho gia đình tái định cư tại chỗ" anh Nguyễn Hùng Hải kiến nghị.Theo tính toán, với tổng diện tích nhà khoảng 250m2 (chủ yếu đất nông nghiệp) với đơn giá 60.000 đồng/m2 đất nông nghiệp, thêm tài sản, hoa màu trên đất thì số tiền hỗ trợ không nhiều.
Bị mất gần như toàn bộ đất sau nhà, chị Lê Thị Đăng Hòa ở phường Nguyễn Trãi cho biết thêm: Khi dự án đường dẫn cầu số 3 thi công, toàn bộ đất trồng trọt sau nhà bị thu hồi. Căn nhà có mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Giờ thu hồi, giá đền bù quá thấp, chưa đến 60.000 đồng/m2 đất nông nghiệp nên người dân không ai chịu. Vì vậy, mong các cơ quan chức năng xem xét lại mức đền bù để hỗ trợ giúp dân. Hiện tại, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án còn vướng nhiều. Dự án mới thực hiện chi trả 35 hộ dân với mức đền bù hơn 5,6 tỷ đồng tại phường Nguyễn Trãi.Đợi… an cư?
Trong số 101 hộ bị ảnh hưởng, dự án còn 10 hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa chi trả, 3 hộ đã kiểm đếm nhưng phương án đền bù chưa phê duyệt (đều ở phường Nguyễn Trãi). Riêng tại xã Vinh Quang mới thực hiện kiểm đếm xong 53 hộ, tuy nhiên hiện chưa có phương án đền bù.
Hiện nay, ngành chức năng của thành phố Kon Tum đang xây dựng phương án đền bù theo giá mới năm 2024 để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Cụ thể, UBND thành phố Kon Tum đã thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cho phương án đền bù mới. Tuy nhiên, một cán bộ đang làm việc tại UBND thành phố Kon Tum cho biết: đơn vị tư vấn lực lượng mỏng, đang thực hiện xác định giá đất cho nhiều dự án khác trong tỉnh (26 dự án) nên tiến độ xác định giá đền bù rất chậm. Cùng đó, vấn đề xác định giá đất khó làm, nhạy cảm nên các đơn vị tư vấn ngại, không muốn làm.UBND thành phố Kon Tum đang giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương, đôn đốc các đơn vị tư vấn xác lập giá đất cụ thể năm 2024 để làm cơ sở lập phương án bồi thường. Với phương án bố trí tái định cư, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum cho biết: Để đảm bảo việc thu hồi đất của các hộ dân theo đúng quy định, phải xây dựng hoàn thành khu tái định cư trước khi thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất của hộ dân thuộc đối tượng tái định cư.
UBND phường Nguyễn Trãi và chủ đầu tư dự kiến đến phương án bố trí tái định cư tại đường Hồ Quý Ly, phường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, tại vị trí này, đang thực hiện các thủ tục pháp lý, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng. Vì vậy, để có thêm phương án bố trí đất tái định cư cho các hộ dân, đề nghị phường và chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục và triển khai xây dựng vị trí tái định cư.
Ngày 21/5 vừa qua, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã đi kiểm tra thực địa và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác định giá đất đền bù mới cho dự án. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Sơn thừa nhận: Hiện nay áp dụng theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ quy định về giá đất, có nhiều quy định mới, quy trình thực hiện nhiều khâu (qua kiểm tra của Tổ giúp việc, lấy ý kiến thành viên và họp thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố…..) và rất ít đơn vị tư vấn nhận thực hiện nên các cơ quan chuyên môn phải vừa làm, vừa nghiên cứu, đảm bảo chặt chẻ, đúng quy định pháp luật hiện hành….Đã 5 năm, kể từ khi dự án triển khai, người dân vẫn mong công tác đền bù, tái định cư sớm hoàn thành để mọi người được an cư.>>>Nhếch nhác, ô nhiễm trầm trọng tại dự án nạo vét kênh Bến Đình
Tin liên quan
Quảng Nam gỡ bế tắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu
Thiếu mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu và sợ trách nhiệm của không ít người đứng đầu là nguyên nhân khiến nhiều công trình xây dựng cơ bản tại tỉnh Quảng Nam thi công cầm chừng hoặc dở dang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế tuần hoàn
Tây Ninh phấn đấu giảm 8-9% phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường; 100% cơ sở thuộc đối tượng kiểm kê khí nhà kính xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nhẹ phát thải.
-
Kinh tế Việt NamDự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất): Quản lý ngân sách gắn với hiệu quả và kỷ luật tài chính
Các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách theo hướng tăng kỷ luật, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và gắn phân bổ vốn với kết quả đầu ra.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hợp nhất hai luật, tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý nguồn lực công
Sáng 19/8, thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Tối ưu hóa nguồn lực và trao quyền thực chất cho địa phương
Sáng 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.












