BNEWS Vương quốc Anh sẽ được ưu tiên tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại mới với chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Trao đổi với báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh Boris Johnson tại thủ đô Washington (Mỹ), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viên Mỹ Bob Corker cho biết thỏa thuận thương mại giữa hai nước sẽ là ưu tiên hàng đầu sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), sự kiện được gọi là Brexit.
Ông Corker cho biết Ngoại trưởng Anh Johnson hiểu rất rõ việc Anh cần phải tích cực đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời khẳng định ưu tiên của Washington trong việc đảm bảo thỏa thuận này có thể được đàm phán theo cách thức phản ánh quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Johnson nhận định: "Rõ ràng, Chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump đã lên một chương trình nghị sự về sự thay đổi hết sức thú vị. Tuy nhiên, một điều sẽ không thay đổi đó là mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa Mỹ và Vương quốc Anh". Ông cho biết Anh vẫn là đối tác chính của Mỹ trong việc hợp tác vì nền an ninh toàn cầu, và cũng là quốc gia luôn ủng hộ tự do thương mại.
Trước khi người dân Anh bỏ phiếu rời EU, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã kêu gọi Anh ở lại EU, đồng thời cảnh báo nếu kịch bản này xảy ra, Anh sẽ phải "xếp hàng phía sau" nếu muốn ký kết các thỏa thuận thương mại với Mỹ. Trong khi đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú Trump lại ca ngợi việc cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit là "sự lựa chọn tuyệt với"./.
Tin liên quan
D.Trump chọn con rể làm Cố vấn cấp cao Nhà Trắng
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ định con rể Jared Kushner làm cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Tuy nhiên, quyết định này ông Trump đang tạo ra những quan ngại về vấn đề pháp lý và đạo đức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.











