WB cho Ấn Độ vay 420 triệu USD để ứng phó với biến đổi khí hậu

18:07' - 08/04/2018
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng ý cho Chính phủ Ấn Độ vay 420 triệu USD để giúp những hộ nông dân nhỏ ở bang Maharashtra phía Tây đất nước này khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu trong nông nghiệp.
Những cánh đồng bị bỏ hoang do thiếu nước ở Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự án được ký kết bởi Bộ Tài chính Ấn Độ, chính quyền bang và WB này sẽ giúp nông dân vùng Marathwada và Vidarbha của bang Maharashtra.

Theo các giới chức, dự án này sẽ mang lại lợi ích cho hơn 7 triệu nông dân với diện tích trồng trọt khoảng 3 triệu héc-ta tại 15 huyện có khí hậu nhạy cảm nhất của bang.

Trong những năm gần đây, hạn hán và lũ lụt đã ảnh hưởng lớn đến nền nông nghiệp của Ấn Độ.

Mới đây, WB cũng đưa ra nhận định kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7,3% trong tài khóa 2018-2019 và sẽ đạt mức tăng trưởng 7,5% trong tài khóa 2019-2020, còn lĩnh vực nông nghiệp nhiều khả năng sẽ tăng với tốc độ trung bình trong dài hạn./.

Xem thêm:

>>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc điều hành WB

>>>WB cảnh báo tình trạng di dân tăng lên nhanh chóng do sự ấm lên của Trái Đất

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục