BNEWS Theo WB, kinh tế Mỹ Latinh, một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất của dịch COVID-19, có thể đạt mức tăng trưởng từ 2-3,7% trong năm 2021 nếu giảm bớt các biện pháp hạn chế phòng dịch.
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 5/1 đưa ra dự báo nền kinh tế Mỹ Latinh, một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất của dịch viêm đường hô hấp COVID-19, có thể đạt mức tăng trưởng từ 2% đến cao nhất là 3,7% trong năm 2021 nếu các quốc gia giảm bớt các biện pháp hạn chế phòng dịch.
Tuy nhiên, WB cũng cảnh báo khả năng phục hồi này sẽ yếu và thậm chí sẽ không đạt tăng trưởng 2% nếu xảy ra kịch bản tiêu cực.
Báo cáo “Các triển vọng kinh tế thế giới” vừa được công bố, WB dự đoán tăng trưởng khu vực Mỹ Latinh sẽ thấp hơn 4% dự báo ở cấp độ toàn cầu, chủ yếu là do khu vực này bị đại dịch COVID-19 tác động mạnh nhất trong cả lĩnh vực y tế lẫn kinh tế.WB nhận định kịch bản kinh tế Mỹ Latinh sẽ được cải thiện nếu các biện pháp hạn chế được nới lỏng, giá sản phẩm cơ bản được ổn định và các điều kiện bên ngoài được cải thiện.
Mặt khác, trong kịch bản tiêu cực hơn như việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 bị trì hoãn, bên cạnh các tác động kinh tế thứ cấp, tăng trưởng kinh tế sẽ có thể thấp hơn 1,9%.
Báo cáo của WB nêu rõ triển vọng kinh tế trong ngắn hạn vẫn chưa chắc chắn và kết quả tăng trưởng có thể thay đổi. Theo WB, các ưu tiên trong ngắn hạn sẽ là việc các chính phủ kiểm soát được sự lây lan của đại dịch COVID-19 và tạo điều kiện cho các khoản đầu tư mới để tăng trưởng ít phụ thuộc vào nợ công. Thể chế tài chính quốc tế cũng đưa ra trong báo cáo của mình dự báo tăng trưởng trong năm 2021 đối với các nước trong khu vực, theo đó Peru sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất với 7,6%, tiếp theo là Panama với 5,1%.Các nền kinh tế Argentina và Colombia được dự báo tăng 4,9%, tiếp đó là Cộng hòa Dominicana với 4,8% và El Salvador với 4,6%. Trong khi đó, nền kinh tế số một khu vực là Brazil được dự báo sẽ kích hoạt trở lại với tốc độ 3% trong năm nay và Mexico là 3,7%.
Ở cấp độ toàn cầu, WB cũng cho biết dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới có thể tăng 5% với giả định việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 ban đầu được mở rộng và việc kiểm soát thành công đại dịch COVID-19.Ngược lại, kịch bản bất lợi trong đó tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến xấu và việc triển khai tiêm vaccine bị trì hoãn sẽ có thể hạn chế mức tăng trưởng của nền kinh tế thế giới còn 1,6%./.
- Từ khóa:
- Mỹ La tinh
- kinh tế Mỹ La tinh
- WB
- dự báo của WB
Tin liên quan
WB: Triển vọng kinh tế thế giới có thể chưa ổn định trong năm 2021
Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 5/1 đã hạ dự báo về mức tăng trưởng đối với nền kinh tế thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnTìm lời giải “bài toán Grab” để tài xế, doanh nghiệp và hành khách… đều vui
Điểm nghẽn dễ thấy nhất trong câu chuyện này là mối quan hệ giữa doanh nghiệp nền tảng Grab với các tài xế xe công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.











