BNEWS Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass đã đề ra một lộ trình mới huy động khu vực tư nhân tham gia tài trợ cho các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.
Ngày 23/3, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass đã đề ra một lộ trình mới huy động khu vực tư nhân tham gia tài trợ cho các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, trong bối cảnh nhu cầu tài trợ hằng năm lên tới 2.400 tỷ USD.
Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington (Mỹ) chủ trì, ông Malpass cho biết theo một ước tính mới của WB, số tiền tài trợ lớn nói trên có thể giải quyết được các tác động của biến đổi khí hậu, chiến tranh và các đại dịch. Vốn tư nhân là nguồn vốn cần thiết để đáp ứng những nhu cầu này.
Cũng theo người đứng đầu WB, lộ trình huy động mới nói trên dựa vào 3 trụ cột, trong đó trụ cột hàng đầu hướng tới mục tiêu giúp luân chuyển dòng vốn tốt hơn bằng cách tạo sự ổn định và tính minh bạch ở tầm vĩ mô, đồng thời xây dựng các ngân hàng dữ liệu hỗ trợ việc ra các quyết sách.
Lộ trình này chú trọng các giải pháp và hành động thực tiễn mà các quốc gia cần thực hiện để có một môi trường đầu tư lành mạnh, cũng như có những thị trường cạnh tranh và đảm bảo vai trò cân bằng của nhà nước trong nền kinh tế.
Tiếp đó, lộ trình chuyển sang giải quyết các vấn đề thanh khoản, đồng thời tập trung vào các cơ hội cho doanh nghiệp nhà nước thu hút vốn tư nhân. Cuối cùng, lộ trình hướng tới tạo lập một thị trường chứng khoán ít rủi ro, thu hút đông đảo giới đầu tư là các tổ chức.
Chủ tịch Malpass nhấn mạnh thêm WB kỳ vọng rằng theo thời gian sẽ có thể huy động được các khoản hỗ trợ lớn, linh hoạt và có thể đầu tư cho cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển.
Sáng kiến này sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững theo hướng toàn diện và thân thiện với môi trường, giảm thiểu carbon, tăng cường tiếp cận năng lượng, giảm đói nghèo và đạt tốc độ cần thiết trong việc số hóa toàn cầu./.
- Từ khóa:
- Ngân hàng thế giới
- wb
- huy động vốn
- tài trợ
Tin liên quan
WB: Syria cần 7,9 tỷ USD trong 3 năm để tái thiết sau động đất
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các trận động đất kinh hoàng hồi tháng 2 vừa qua sẽ khiến GDP thực tế của Syria giảm 5,5% trong năm 2023 và nước này cần 7,9 tỷ USD trong 3 năm để tái thiết.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTechcombank “bắt tay” Bệnh viện Bạch Mai xây dựng hệ sinh thái tài chính y tế
Hai bên hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính y tế hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành bệnh viện và từng bước cải thiện trải nghiệm của người bệnh.
-
Tài chính & Ngân hàngECB cảnh báo áp lực lạm phát kéo dài
Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã phác họa bức tranh rõ nét về biểu đồ lạm phát mới.
-
Tài chính & Ngân hàngLợi suất trái phiếu Mỹ chạm đỉnh 19 tháng giữa làn sóng bán tháo toàn cầu
Làn sóng bán tháo trái phiếu trên toàn cầu vẫn tiếp diễn trong ngày 18/8, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.
-
Tài chính & Ngân hàngThanh toán không dùng tiền mặt: Khoảng cách giữa hạ tầng và thói quen
Thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tại Tây Ninh.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB bổ sung vốn vay ưu đãi, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng
SHB bổ sung 2.000 tỷ đồng cho vay khách hàng mới thuộc các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo… với mức giảm lãi suất 0,5-0,7%.
-
Tài chính & Ngân hàngSăn đón giới siêu giàu – chiến lược mới của các ngân hàng Nhật Bản
Các tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đang huy động các đơn vị ngân hàng, ngân hàng tín thác và chứng khoán của mình để giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường “béo bở” này.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.











