BNEWS Ngày 30/6, Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua việc thành lập quỹ tài trợ nhằm tăng cường cuộc chiến chống lại các đại dịch trong tương lai.
Trong một tuyên bố, WB cho biết quỹ này sẽ hỗ trợ công tác phòng ngừa, khả năng sẵn sàng và ứng phó (PPR) với dịch bệnh, trong đó tập trung cho các nước có thu nhập thấp và trung bình.
Tuyên bố nêu rõ những thiệt hại về người, kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra đã cho thấy nhu cầu cấp bách của việc phối hợp hành động để xây dựng những hệ thống y tế vững mạnh hơn và huy động thêm các nguồn lực.
Theo WB, quỹ PPR nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) gồm ba nước Italy, Indonesia và Mỹ (những quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên G20 khóa trước, hiện tại và tương lai) cũng như sự tán thành của nhiều nước thành viên. Dự kiến, quỹ này với hơn 1 tỷ USD cam kết đóng góp đã được công bố sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
Chủ tịch WB David Malpass cho biết WB là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho quỹ PPR với các hoạt động tích cực tại hơn 100 quốc gia đang phát triển nhằm tăng cường hệ thống y tế của những nước này.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố WHO là một bên liên quan trong dự án này và sẽ cung cấp vấn đề chuyên môn kỹ thuật.
Trong tuyên bố riêng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định quỹ PPR là một thành tựu lớn sẽ giúp các quốc gia thu nhập thấp và trung bình ứng phó tốt hơn nếu xảy ra đại địch tiếp theo.
Theo bà, ngay cả khi thế giới đang tiếp tục nỗ lực để chấm dứt đại dịch COVID-19, quyết định thành lập quỹ PPR của WB cũng sẽ giúp tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Một người phát ngôn của WB cho rằng nếu đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc khi quỹ PPR được triển khai, quỹ này có thể được sử dụng để hỗ trợ chống lại các dịch bệnh hiện nay cũng như trong tương lai./.
Tin liên quan
WB thông qua quỹ hỗ trợ mới 1,49 tỷ USD cho Ukraine
Ngân hàng Thế giới đã thông qua việc cấp tài chính bổ sung trị giá 1,49 tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ trả lương cho nhân viên chính phủ và xã hội của nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.









