WORLD CUP 2018: Tổng thống V. Putin đánh giá cao ý chí của đội tuyển Nga

17:02' - 08/07/2018
BNEWS Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao ý chí cũng như trận đấu đẹp của các tuyển thủ bóng đá Nga sau trận thua ở vòng tứ kết trước đội tuyển Croatia.
[08/07/2018 08:51:32] Sau khi hòa Nga 2-2 trong 120 phút thi đấu, Croatia đã giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu cân não để tiến vào bán kết World Cup 2018, gặp đội tuyển Anh.

Theo người phát ngôn của tổng thống Dmitry Peskov, ông V. Putin đã xem trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển. Dù không vượt qua Croatia trong loạt đá luân lưu song Tổng thống vẫn coi họ là các anh hùng đã cống hiến một trận đấu đẹp.

Huấn luyện viên trưởng Stanislav Cherchesov cũng cho biết Tổng thống V.Putin đã gọi điện cho ông để ủng hộ đội và cảm ơn vì trận đấu “lịch sử đẹp mắt và tràn đầy bản lĩnh với Croatia”. Tổng thống cũng mời huấn luyện viên và các tuyển thủ đến dự buổi lễ tổng kết World Cup và bàn vấn đề di sản của World Cup tại Nga.

Đội tuyển Nga đã phải dừng bước tại World Cup 2018 khi thua Croatia sau hơn 120 phút thi đấu. Kết quả lọt vào vòng tứ kết lần này là kết quả tốt nhất trong toàn bộ lịch sử tham dự World Cup của bóng đá Nga.

Theo quan sát của nhóm phóng viên TTXVN tại LB Nga, dù thua, đội tuyển Nga vẫn nhận được sự ủng hộ và cổ vũ của đông đảo người dân.

Những phút ngay sau trận đấu quả là có nhiều thất vọng, nhiều người hâm mộ không giấu được nước mắt song cho phóng viên biết họ cảm ơn đội tuyển vì đã thi đấu cống hiến: “Chúng tôi đã cố gắng nhưng bóng đá là như vậy!”, “Cảm ơn các cầu thủ vì đã cho chúng tôi niềm hy vọng vào nền bóng đá nước nhà!”.

Một cổ động viên còn nhìn xa hơn: “Tôi hy vọng là sau World Cup, nước Nga sẽ có một thế hệ thiếu niên yêu thể thao và có lối sống lành mạnh hơn!”.

Sau trận đấu, đội tuyển Nga đã quay về Moskva từ Sochi và dự kiến sẽ có buổi giao lưu với người hâm mộ tại khu vực Fan Fest trên Đồi Chim sẻ vào lúc 16h ngày 8/7 theo giờ địa phương (tức 20h theo giờ Việt Nam).

Thắng chủ nhà, Croatia vào bán kết với đội tuyển Anh vào ngày 11/7 tới trên sân vận động Luzhniki./.

Xem thêm:

>>>WORLD CUP 2018: Các trận đấu có đội tuyển Brazil bị vi phạm bản quyền nhiều nhất

>>>WORLD CUP 2018: Jordan Pickford xứng đáng “Đôi găng Vàng”

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục