WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023

12:59' - 06/10/2023
BNEWS Ngày 5/10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2023, trong bối cảnh thương mại hàng hóa liên tục sụt giảm từ quý IV/2022.

Trong dự báo mới nhất, WTO cho rằng khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ tăng 0,8% trong năm 2023, giảm mạnh so với mức dự báo tăng 1,7% đưa ra hồi tháng 4.

Tuy nhiên, tăng trưởng trong năm 2024 được dự báo vở mức 3,3%. không thay đổi so với dự báo trước đó. WTO dự báo GDP thực tế sẽ tăng 2,6% trong năm 2023 và 2,5% vào năm 2024.

 

WTO cho biết thương mại và sản lượng của thế giới đã bất ngờ giảm trong quý IV/2022 do ảnh hưởng của tình trạng lạm phát dai dẳng, cũng như việc Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nền kinh tế triển khai chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dự kiến thương mại toàn cầu sẽ tăng trưởng trở lại vào năm 2024, cùng với đó là GDP tăng trưởng ở mức chậm nhưng ổn định.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng tương đối tích cực của năm tới vẫn đối mặt các nguy cơ liên quan đến gián đoạn chuỗi cung ứng do căng thẳng địa chính trị.

Theo trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của WTO, ông Ralph Ossa, tăng trưởng thương mại được dự báo chậm lại trong năm 2023 nhiều khả năng tác động tiêu cực đến mức sống của người dân trên toàn thế giới.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về sự phân mảnh của kinh tế toàn cầu, đồng thời kêu gọi các thành viên WTO củng cố khuôn khổ thương mại toàn cầu, rời xa chủ nghĩa bảo hộ, hướng tới nền kinh tế toàn cầu toàn cầu bao trùm và có khả năng chống chịu tốt hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục