Xe công mua mới ở Hàn Quốc có đến 71% là ô tô "xanh"

07:26' - 13/05/2021
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc cho biết, ô tô thân thiện môi trường, bao gồm cả các mẫu ô tô điện (EV), chiếm 71% tổng lượng ô tô mà các tổ chức công mua mới trong năm 2020.

Đây là kết quả đạt được trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục các nỗ lực để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Theo số liệu chính phủ, 609 tổ chức công của Hàn Quốc đã mua 7.736 ô tô trong năm 2020, trong đó có 5.494 xe thân thiện môi trường. Ô tô thân thiện môi trường gồm có ô tô điện, ô tô sử dụng pin nhiên liệu và ô tô xăng lai điện (hybrid).
Cuộc khảo sát thống kê trên của Hàn Quốc được thực hiện đối với các tổ chức công sở hữu từ 6 ô tô trở nên và tiến hành mua xe mới trong năm 2020.
Một cuộc khảo sát khác với 1.538 tổ chức công của Hàn Quốc cho thấy lượng ô tô thân thiện môi trường chiếm khoảng 16% trên tổng 120.000 xe của các tổ chức này trong năm 2020.
Kể từ năm 2016, Hàn Quốc yêu cầu các tổ chức nhà nước phải có tỷ lệ ô tô xanh nhất định trên tổng lượng ô tô mua mới. Seoul nâng tỷ lệ xe thân thiện môi trường mua mới của các tổ chức công phải đạt tới 80% tổng lượng xe mua mới trong năm 2021, và sẽ nâng lên thành 100% vào năm 2030.
Trong năm ngoái, Hàn Quốc đã thông báo sẽ giảm lượng khí thải carbon xuống bằng 0 vào năm 2050 nhờ cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục