Xe điện - tương lai của ngành ô tô của Anh
Ngành công nghiệp ô tô của Anh đang tăng tốc chuyển đổi theo hướng điện hóa trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng lựa chọn các loại động cơ ít gây ô nhiễm, hiện đang phát triển mạnh nhờ tiến bộ công nghệ và chính sách “xanh” của chính phủ.
Bốn thương hiệu ô tô nổi tiếng ra đời ở Anh, nhưng hiện thuộc sở hữu nước ngoài, gồm Bentley và Mini do Đức nắm giữ, Jaguar Land Rover thuộc về Ấn Độ và Lotus do Trung Quốc kiểm soát, trong tháng Bảy này đều vạch ra kế hoạch dành cho các mẫu xe điện của mình, bên cạnh các sản phẩm chạy bằng xăng hoặc dầu diesel truyền thống. Những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện và xe hybrid (xe chạy bằng xăng và điện) đang trở nên phổ biến khi nhiều người tiêu dùng quay lưng với động cơ đốt trong gây ô nhiễm. Phil Popham, Giám đốc điều hành của Lotus Cars, cho biết “điện hóa” chắc chắn là một phần trong tương lai của công ty. Lotus mới đây tiết lộ chiếc xe thể thao chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của hãng mang tên Evija (phát âm là "E-vi-ya"), mà công ty sẽ bắt đầu sản xuất vào năm tới. Lotus, với 51% thuộc sở hữu của “người khổng lồ” ô tô Trung Quốc Geely, trong kế hoạch ban đầu dự kiến bán chỉ 130 chiếc siêu xe này, mỗi chiếc sẽ có giá khoảng 1,7 triệu bảng (2,1 triệu USD). Nhà máy của Lotus ở Hethel, miền Đông nước Anh, sẽ nhận được khoản đầu tư 100 triệu bảng trong 5 năm tới khi hãng mở rộng các dòng xe thể thao dựa trên nguồn lực tài chính dồi dào và bí quyết kỹ thuật từ Geely - công ty Trung Quốc đã mua phần lớn cổ phần của Lotus hai năm trước. Nhà sản xuất ô tô Etika của Malaysia (Ma-lai-xi-a) nắm giữ 49% còn lại của Lotus. Cũng trong thị trường cao cấp, Jaguar Land Rover (JRL), thuộc sở hữu của Tata Motors của Ấn Độ, đang lên kế hoạch sản xuất một loạt xe điện tại nhà máy đặt ở miền Trung nước Anh, bắt đầu với mẫu xe hạng sang Jaguar XJ thế hệ tiếp theo. Giám đốc điều hành JLR, Ralf Speth, người đã giới thiệu chiếc xe điện đầu tiên I-PACE của hãng vào năm ngoái, trong một phát biểu của mình cũng nhấn mạnh rằng tương lai của ngành ô tô là điện. Trong khi đó, thương hiệu Mini, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BMW, mới đây cũng công bố kế hoạch ra mắt chiếc Mini Cooper chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên tại nhà máy của hãng ở Cowley, miền Nam nước Anh. Giám đốc điều hành của Bentley, ông Adrian Hallmark, cho biết về một xu hướng ngày càng tăng việc người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm và công nghệ có hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn. Ở châu Âu nói chung, số lượng các mẫu xe điện, bao gồm cả xe hybrid, sẽ tăng gấp ba vào năm 2021, theo ước tính của nhóm vận động về môi trường có trụ sở tại Brussels, Transport & Environment (T&E). T&E cho biết tổng cộng có 214 mẫu xe sẽ bán trên thị trường vào năm 2021, tăng từ 60 mẫu vào cuối năm 2018./.Xem thêm:
>>Doanh số xe điện Trung Quốc dẫn đầu thị trường toàn cầu
>>Khai mạc Triển lãm quốc tế Saigon Autotech & Accessories 2019
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Xe điện vẫn được đầu tư mạnh tay tại Mỹ
21:09' - 19/04/2019
Các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện hoặc xe lai điện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số bán ô tô tại thị trường Mỹ trong năm 2018, với Tesla Inc chiếm hơn 1/3 trong số này.
-
Chuyển động DN
Xe điện thông minh do Đức và Trung Quốc hợp tác sẽ xuất xưởng năm 2022
19:38' - 28/03/2019
Ngày 28/3, hai tập đoàn chế tạo ô tô Daimler của Đức và Geely của Trung Quốc đã thông báo kế hoạch hợp tác để phát triển dòng xe điện Smart thế hệ mới tại Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Đức dự kiến đầu tư 3 tỷ euro vào lĩnh vực xe điện và xe tự lái
21:51' - 02/03/2019
Trong 3 năm tới, ngành xe hơi Đức dự kiến sẽ đầu tư gần 60 tỷ euro (68 tỷ USD) vào lĩnh vực xe điện và xe tự lái.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Hoàn thành 4 mạch đường dây 500kV đấu nối từ Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên
22:01' - 30/03/2026
Rạng sáng 30/3, EVNNPT đóng điện thành công 4 mạch đường dây 500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên, hoàn thành dự án, tăng năng lực truyền tải và bảo đảm cấp điện miền Bắc.
-
Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường hợp tác với đối tác Trung Quốc
16:06' - 30/03/2026
Chủ tịch KBIZ nhấn mạnh, xuất khẩu của SME Hàn Quốc sang Trung Quốc hiện đạt 18,9 tỷ USD, đưa Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất đồng thời là thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.
-
Doanh nghiệp
Cách Petrovietnam tiết giảm năng lượng
15:54' - 30/03/2026
Việc sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm luôn là giải pháp được Petrovietnam và các đơn vị thành viên ưu tiên hàng đầu không chỉ góp phần giảm phát thải CO2 mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động.
-
Doanh nghiệp
Mở đường bay quốc tế, Sun PhuQuoc Airways đón hơn 200 khách đến Phú Quốc
15:46' - 30/03/2026
Ngày 29/3, Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không của Sun Group khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đón hơn 200 khách đến Phú Quốc.
-
Doanh nghiệp
Ra mắt tòa tháp căn hộ cuối cùng tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà
15:21' - 30/03/2026
Tháng 3/2026, Sun Property (Sun Group) chính thức giới thiệu tòa căn hộ Thanh Long – tháp cao tầng cuối cùng với 3 mặt hướng biển thuộc quần thể Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island trung tâm Cát Bà.
-
Doanh nghiệp
HSBC thu xếp khoản vay 200 triệu USD cho Hạ tầng GELEX
12:58' - 30/03/2026
Ngày 30/3, Ngân hàng HSBC Việt Nam công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 5 năm, trị giá 200 triệu USD cho Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX; trong đó HSBC đóng vai trò là ngân hàng thu xếp chính.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Đức “kẹt” giữa Mỹ và Trung Quốc
12:58' - 30/03/2026
Doanh nghiệp Đức phụ thuộc sâu vào Mỹ và Trung Quốc trong chuỗi cung ứng và doanh thu, khiến Berlin đối mặt rủi ro lớn nếu căng thẳng thương mại leo thang.
-
Doanh nghiệp
Viglacera giới thiệu hệ 6 giải pháp vật liệu xanh, thông minh tại Vietbuild Hà Nội 2026
11:14' - 30/03/2026
Tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026, TCT Vglacera đã thu hút khách hàng qua việc giới thiệu hệ 6 giải pháp vật liệu xanh và thông minh nhằm giải quyết các thách thức của ngành xây dựng.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp Malaysia đối mặt áp lực chi phí nhiên liệu tăng mạnh
07:00' - 29/03/2026
Chi phí nhiên liệu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Malaysia đang đối mặt với nguy cơ tăng vọt, có thể chiếm tới 50% tổng chi phí vận hành nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.
