BNEWS Ngày 31/5, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Ngày 31/5, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) trong khi cả nước đang thực hiện quy định về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
14 bị cáo trong vụ án này đều trú tại huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn (Hà Nội) gồm: Lê Quang Khải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Văn Khang, Lê Minh Chiến, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đức Đạt, Phạm Đức Vinh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Việt Tiến, Trương Bảo Long, Ngô Quốc Thùy và Trần Mạnh Hùng bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng, lúc 22h30 ngày 16/4/2020, tổ công tác của Công an huyện Đông Anh thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xử lý các vi phạm liên quan đến Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương này.Trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của Công an huyện Đông Anh phát hiện tại đường gom qua cổng Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (thị trấn Đông Anh), Lê Minh Chiến điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Vân Anh có biểu hiện đi xe không an toàn. Cùng thời điểm, tại đường Phúc Lộc (thị trấn Đông Anh), Trần Ngọc Minh cũng điều khiển xe máy Draem có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng.
Lực lượng công an đã đưa 3 đối tượng này về trụ sở và làm rõ trước đó, chiều 16/4/2020, sau khi gặp nhau, Lê Minh Chiến và Lê Quang Khải hẹn nhau tối lên thị trấn Đông Anh chơi. Đến 19h cùng ngày, Khải nhắn tin rủ Trần Ngọc Minh và Nguyễn Văn Khang tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.
Cũng trong khoảng thời gian này, các đối tượng còn lại trong vụ án lôi kéo và rủ nhau cùng tham gia “nhập hội”. Nhóm thanh niên này đã phóng xe máy lạnh lách, đánh võng, bốc đầu xe, dàn hàng ngang trên một số tuyến đường thuộc xã Uy Nỗ và thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh). Vừa gây mất trật tự an toàn giao thông, các bị cáo vừa hò hét, hô hào cổ vũ nhau. Hành vi này được lặp đi lặp lại nhiều lần, tập trung tại khu vực chợ Trung tâm huyện Đông Anh.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai bản thân nhận thức rõ được việc lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe máy và hò hét, cổ vũ là vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong khi toàn xã hội thực hiện quy định về giãn cách xã hội, phòng, chống đại dịch COVID-19, song do suy nghĩ lệch lạc và sự bồng bột của tuổi trẻ nên các bị cáo vẫn thực hiện. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt 14 bị cáo nhận các mức án từ 6 tháng tù treo đến 12 tháng tù giam./.Tin liên quan
Xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ: Bị cáo Nguyễn Văn Hiến bị xử phạt 4 năm tù
Ngày 21/5, Hội đồng xét xử đã tuyên án trong phiên tòa sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.












