Xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Tòa sẽ tuyên án trong sáng nay
Sáng 22/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC) và đồng phạm bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại PVC và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Bản án sơ thẩm do chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân công bố. Trong đó, Hội đồng xét xử nhận định về nội dung vụ án, nhận định về hành vi phạm tội của các bị cáo và quyết định mức án đối với từng bị cáo. Trong số 22 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 12 bị cáo bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 8 bị cáo bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".Riêng hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng Giám đốc PVC) bị truy tố về cả 2 tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản”.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng, được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia, trong đó có Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án, vì những động cơ khác nhau mà các bị cáo đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước.Thậm chí, một số bị cáo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập chứng cứ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại Tòa đã làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo. Nhiều bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Phiên tòa được mở từ ngày 8/1. Chiều 11/1, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.Trong đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh từ 13-14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; xử phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh là tù chung thân.
Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) mức án từ 14-15 năm tù, bị cáo Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN) mức án từ 12-13 năm tù về cùng tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
TTXVN sẽ tiếp tục cập nhật nội dung tuyên án trong phiên tòa xét xử này./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm - Mang đậm dấu ấn cải cách tư pháp
10:25' - 21/01/2018
Nói lời nói sau cùng tại Tòa, tất cả 22 bị cáo trong vụ án này đều khẳng định đây là phiên tòa dân chủ, khách quan, Hội đồng xét xử đã công tâm lắng nghe ý kiến của các luật sư và bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Đảm bảo nghiêm minh và thượng tôn pháp luật
17:36' - 17/01/2018
Ngày 17/1, ngày thứ 10 diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam – PVC) và đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm: Các bị cáo xin được hưởng khoan hồng
14:56' - 17/01/2018
Các bị cáo đều mong muốn được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và cho các bị cáo khác, mong được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước và pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Công ty Thanh Bình An Lạc Viên phải hoàn trả gần 11 tỷ đồng cho người dân
14:02'
Công ty phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, tổng số tiền 10.815.900.000 đồng (mười tỷ tám trăm mười lăm triệu chín trăm nghìn đồng) đối với các khoản tiền đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm, không để xảy ra buôn bán hàng giả, hàng lậu
13:56'
Ngày 23/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự Chủ tịch UBND phường Trảng Dài
07:34'
Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cùng 5 người khác để điều tra hành vi “môi giới hối lộ” và “nhận hối lộ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cách tính lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
07:00'
Mức lương hưu hằng tháng được quy định tại Điều 56 Luật BHXH năm 2014 và Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan phát hiện một loạt lô hàng giá trị lớn vi phạm về xuất xứ hàng hóa
23:04' - 22/05/2025
Cục Hải quan qua công tác phối hợp phát hiện một số lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan; nhiều vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Chống buôn lậu, hàng giả: Phát huy hiệu quả đường dây nóng
18:04' - 22/05/2025
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp bắt, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, thực phẩm giả trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Italy siết chặt quyền xin quốc tịch diện huyết thống
16:09' - 22/05/2025
Quốc hội Italy vừa phê chuẩn luật quốc tịch sửa đổi, siết chặt quyền xin quốc tịch theo diện huyết thống (jus sanguinis).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
13:14' - 22/05/2025
Cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm xảy ra tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
10:18' - 22/05/2025
Cơ quan chức năng Phú Yên liên tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.