Xét xử vụ Phúc Sơn: Xử lý nghiêm các bị cáo có vai trò chủ mưu, thao túng
Ngày 27/6, trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã khẳng định hành vi đưa hối lộ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu là đặc biệt nguy hiểm, thao túng nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện để các cán bộ này làm trái công vụ, tạo điều kiện ưu ái cho Hậu thực hiện các dự án, gói thầu trái pháp luật, đem lại lợi ích cho Hậu, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Do vậy cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Hậu để cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.
Công tố viên nhấn mạnh, trong vụ án này, cần nghiêm trị đối với các bị cáo có vai trò chủ mưu, thao túng; các bị cáo có chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi trái pháp luật, hướng lợi ích cho Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Ý kiến chỉ đạo của những bị cáo này có tính chất quyết định và là nguyên nhân quan trọng gây ra hậu quả thiệt hại của vụ án. Trong cùng nhóm bị cáo có chức vụ, bị cáo có chức vụ cao, tính chất công việc quan trọng hơn thì phải chịu mức hình phạt cao hơn.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng cũng cần có chính sách khoan hồng, giảm nhẹ mức hình phạt đối với các bị cáo có vai trò không đáng kể, thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của cấp trên, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, là đối với các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi hoặc có ý thức khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích trong công tác, có những đóng góp cho cộng đồng xã hội… được xem xét và đề nghị mức hình phạt dưới mức quy định của khung hình phạt. Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng chủ động phân hóa các bị cáo trong cùng một nhóm hành vi phạm tội theo vị trí, vai trò, số tiền được hưởng trái pháp luật từ cao xuống thấp, để đảm bảo tính nhân văn trong các mức án đề nghị, có tác dụng cải tạo giáo dục các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, quá trình xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cùng 40 bị cáo khác trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra vụ án, phù hợp với kết luận giám định… nên đủ căn cứ để kết luận các bị cáo phạm tội theo tội danh và điều luật nêu trong bản cáo trạng. Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử phạt nghiêm, đảm bảo tính răn đe, có tác dụng phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, Hội đồng xét xử căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo xem xét, quyết định; đồng thời xem xét chính sách phân hóa, phân loại và cá thể hóa hình phạt trên cơ sở vị trí, vai trò của từng bị cáo. Xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, Viện Kiểm sát cho rằng còn có nhiều sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đấu thầu, thuế, định giá tài sản. Đây là điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đảng, nhà nước ở các tỉnh trong vụ án bị suy thoái về phẩm chất, đạo đức, vì động cơ vụ lợi đã câu kết với doanh nghiệp tạo nên nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá vai trò của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 17-18 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; từ 15-16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; từ 11-12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội đối với bị cáo Hậu là 30 năm tù. Nhóm 9 bị cáo bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” bị đề nghị các mức án gồm: Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) từ 14-15 năm tù. Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) từ 9-10 năm tù. Phạm Hoàng Anh (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi) cùng mức đề nghị từ 7-8 năm tù. Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc), Chu Quốc Hải (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc) cùng mức đề nghị từ 4-5 năm tù. 17 bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) từ 6-7 năm tù. Đỗ Hữu Vinh (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù. Phan Văn Vị (cựu Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn) từ 4-5 năm tù. Đỗ Ngọc Hóa (cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn APEC), Nguyễn Minh Ân (Kiểm toán viên Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Đông Dương, sau đó là Phó Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội) cùng mức đề nghị từ 3-4 năm tù. Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) từ 5-6 năm tù. Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù. Khổng Văn Thuyết (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường), Đàm Hữu Tuấn (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Tường) cùng mức 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Xuân Nhâm (cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc) từ 24-30 tháng cho hưởng án treo. Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Lưu Quang Huy (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng) cùng mức đề nghị từ 30-36 tháng tù. Lê Đức Thọ (cựu Trưởng phòng dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng), Trần Xuân Nghĩa (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ), Hà Hoàng Việt Phương (cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi), Lê Quốc Đạt (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng tù. Phạm Ngọc Thủy (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi) từ 30-36 tháng tù. Nhóm 8 bị cáo bị đề nghị các mức án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Phạm Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) cùng mức án đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ), Nguyễn Doãn Khánh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đinh Thị Thu Hương (cựu Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư thuộc Chi Cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc) từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường) từ 18-24 tháng tù. Nguyễn Ngọc Huy (Giám đốc Công ty Nam Hà) từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nhóm 5 bị cáo bị đề nghị các mức án về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Phúc Sơn) cùng bị đề nghị từ 4-5 năm tù. Hoàng Thị Tuyết Hạnh (nhân viên kế toán, thủ quỹ Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long), Nguyễn Hồng Sơn (Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long) từ 24-30 tháng tù. Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group) từ 3-4 năm tù. Riêng bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị đề nghị từ 24-30 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.Nguồn:
https://www.vietnamplus.vn/xet-xu-vu-phuc-son-xu-ly-nghiem-cac-bi-cao-co-vai-tro-chu-muu-thao-tung-post1046759.vnp
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ Phúc Sơn: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu thừa nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát
13:00' - 26/06/2025
Sáng 26/6, phiên tòa xét xử 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ Phúc Sơn: Các bị cáo mong được Tòa xem xét bối cảnh phạm tội
20:56' - 25/06/2025
Tại phiên toà ngày 25/6, nhiều cựu lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Phú Thọ thừa nhận hành vi nhận hối lộ, vi phạm đấu thầu và xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thừa nhận hưởng lợi trái phép gần 1.200 tỷ đồng
21:38' - 24/06/2025
Tại phiên tòa xét xử, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu thừa nhận hưởng lợi trái pháp luật số tiền thiệt hại trong vụ án là 1.164 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh phá thành công vụ án “cầm cố tài khoản iCloud”
16:20'
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá thành công vụ án “cầm cố tài khoản iCloud” các dòng điện thoại iPhone đời cao với lãi suất cho vay lên tới 30%/tháng (tương đương 360%/năm).
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ sa thải 3 công tố viên liên quan việc xử lý vụ bạo loạn Đồi Capitol
14:59'
Ngày 27/6, Bộ Tư pháp Mỹ đã sa thải ít nhất 3 công tố viên từng tham gia xử lý các vụ án hình sự liên quan cuộc bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021.
-
Kinh tế và pháp luật
Mã số thuế hiện tại chỉ dùng đến 30/6/2025
14:58'
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 quy định về đăng ký thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc thông qua Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi
13:25'
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/6, các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua “Luật chống cạnh tranh không lành mạnh sửa đổi”. Luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị các công tố viên đặc biệt thẩm vấn
13:00'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 28/6, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có mặt theo lệnh trình diện thẩm vấn của Văn phòng Công tố viên đặc biệt tại Viện Kiểm sát cấp cao Seoul.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội phát hiện hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu
13:00'
Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện hộ kinh doanh N.V.Q đang kinh doanh số lượng lớn các sản phẩm quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết lên án biểu tình bạo lực ở Los Angeles
11:50'
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin Kiley nhận định tình trạng bạo lực ở Los Angeles là kết quả của những chính sách thiếu thận trọng như "thành phố trú ẩn" và một số chính sách khác nhẹ tay với tội phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc yêu cầu Temu, AliExpress dừng bán sản phẩm dành cho trẻ em chứa chất độc hại
11:49'
Chính quyền thủ đô Seoul ngày 27/6 đã yêu cầu hai nền tảng thương mại trực tuyến Temu và AliExpress dừng bán một số sản phẩm dành cho trẻ em do lo ngại về sự an toàn cho người dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico thu giữ 3,5 tấn cocaine ngoài khơi Thái Bình Dương
09:06'
Bộ trưởng An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico Omar Garcia cho biết lực lượng Hải quân đã phát hiện con tàu trên với 3 người và 180 bọc chứa cocaine trong quá trình tuần tra ven biển bang Guerrero.