BNEWS Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6/2025, chương trình không chỉ mang lại mái ấm, mà còn tạo động lực để người dân Bình Dương ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Bình Dương đang tăng tốc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, giúp các hộ nghèo và gia đình chính sách có chỗ ở vững chắc. Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6/2025, chương trình không chỉ mang lại mái ấm, mà còn tạo động lực để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Mô hình bài bản, cách làm hiệu quả Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 608 căn nhà, trong đó 31 căn dành cho người có công với cách mạng, 577 căn cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng, trường hợp nền đất yếu có thể được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng/căn. Tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thành phố nhằm đảm bảo tiến độ triển khai. Ngoài nguồn ngân sách, Bình Dương còn kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hảo tâm để hỗ trợ thêm kinh phí, đảm bảo các hộ dân được hưởng điều kiện sống tốt nhất. Ngày 25/3, toàn tỉnh đã đồng loạt khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân thuộc diện hỗ trợ. Tại huyện Phú Giáo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tham dự lễ khởi công xóa nhà tạm cho gia đình bà Nguyễn Thị Gái, ấp Bàu Càm, xã An Long, gặp khó khăn về nhà ở. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Chương trình xóa nhà tạm, dột nát không chỉ giúp các hộ gia đình có nơi an cư mà còn tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Đây là trách nhiệm chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống nhân dân". Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cũng nhấn mạnh, xóa nhà tạm, dột nát không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những căn nhà mới, mà còn là sự cam kết của tỉnh đối với an sinh xã hội, hướng đến sự phát triển bền vững. Khi người dân có chỗ ở ổn định, họ sẽ có thêm động lực làm ăn, vươn lên thoát nghèo. "Mỗi căn nhà được xây mới là một gia đình được tiếp thêm động lực để vươn lên. Chúng ta không chỉ xây nhà, mà đang xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Bình Dương", ông Nguyễn Văn Lợi nói. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: "Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 470 căn nhà cần xây dựng và sửa chữa. Bình Dương đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50% số nhà này trước ngày 30/4 và toàn bộ trước ngày 30/6. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện điều kiện sống cho người dân khó khăn". Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng giải ngân nguồn hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh vận động xã hội hóa để bổ sung nguồn lực, giúp chương trình đạt hiệu quả cao nhất. Bình Dương còn được Trung ương giao nhiệm vụ hỗ trợ hai tỉnh Nghệ An và Bạc Liêu thực hiện chương trình này với tổng số tiền 90 tỷ đồng. Xây tương lai…Không chỉ dừng lại ở các quyết định chính sách, chương trình còn nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Tại nhiều địa phương, chính quyền và các đoàn thể đã tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình. Một số doanh nghiệp tại tỉnh cũng đã cam kết tài trợ vật liệu xây dựng, giúp giảm chi phí cho các hộ nghèo.
Ông Trần Văn Châu, ở khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An (thành phố Dĩ An), xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi đã sống trong căn nhà dột nát nhiều năm. Nay nhờ chính quyền địa phương, chúng tôi có được khởi công xây căn nhà mới. Đây thực sự là niềm vui lớn". Bí thư Thành ủy Dĩ An Trương Thị Bích Hạnh cho biết, Bình Dương luôn quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người khó khăn. Với quyết tâm xóa nhà tạm, thành phố triển khai quyết liệt để hoàn thành 16 căn trước ngày 20/4. Cùng với việc xây nhà, Bình Dương cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất. Đây là hướng đi giúp đảm bảo tính bền vững của chương trình, không chỉ giúp người dân có nhà ở, mà còn có điều kiện thoát nghèo lâu dài. Với sự quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, chương trình xóa nhà tạm, dột nát tại Bình Dương đang đi đúng lộ trình, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm để người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, chương trình cũng góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội, xây dựng một Bình Dương phát triển toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau.- Từ khóa:
- Bình Dương
- xóa nhà tạm
- xóa nhà dột nát
Tin liên quan
Tiến Linh – Đại sứ tình nguyện tỉnh Bình Dương
Là một cầu thủ xuất sắc và một tấm gương về lòng nhân ái, Tiến Linh không chỉ cống hiến cho thể thao, còn góp phần truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTrang sức - Động lực tăng trưởng mới của ngành xa xỉ phẩm
Trong bối cảnh doanh số thời trang cao cấp suy yếu và xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng, mảng trang sức đang nổi lên như điểm sáng của ngành hàng xa xỉ toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long khởi động dự án trồng 20.000 cây rừng ngập mặn ven biển
Dự án với nhiều hạng mục là trồng 10 ha rừng phòng hộ ven biển của tỉnh và 10 ha nuôi tôm dưới tán rừng ngập mặn, 20.000 cây, để phục hồi rừng ngập mặn và nâng cao năng lực nuôi trồng thủy sản.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp: Dân khổ sở vì mùi hôi từ trại vịt gần 20.000 con
Theo nhiều người dân địa phương, suốt hơn 3 năm qua, bà con phải khổ sở sống chung với mùi hôi nồng nặc phát ra từ trại vịt trên địa bàn ấp 3T, xã Bình Hàng Trung (tỉnh Đồng Tháp).
-
Kinh tế xã hộiTừ 1/8, Đà Lạt hạn chế xe khách trên 29 chỗ vào khu vực trung tâm
Phương án sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/8/2026 sau khi được UBND tỉnh chỉ đạo và nhận được sự thống nhất của UBND các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt cùng Phòng CSGT Công an tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiMỹ điều chỉnh quy trình xét đơn tị nạn
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành quy định mới cho phép rút gọn một số thủ tục xét duyệt đơn xin tị nạn, nhằm giảm tồn đọng hồ sơ và đẩy nhanh xử lý các vụ việc di trú.
-
Kinh tế xã hộiĐộc lạ Tràm Chim: Dỡ chà chuột, bắt cá thu tiền triệu mỗi ngày
Với mỗi lần dỡ chà, người dân vùng đệm có thể thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/chà chuột và thu 3 triệu đồng/chà cá. Dù thu nhập không nhiều nhưng đây là nguồn thu thêm bên cạnh hoạt động sinh kế khác.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh phá "điểm nghẽn" nhân lực bằng chính sách đột phá
Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, quyết định năng lực cạnh tranh, tốc độ và chất lượng tăng trưởng của tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiMưa lớn gây ngập úng tại một số khu vực Hà Nội
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa trên diện rộng, xuất hiện các điểm ngập nước, giao thông đi lại khó khăn.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội và Rome ký Tuyên bố chung tăng cường hợp tác toàn diện
Ngày 27/7 theo giờ địa phương, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với chính quyền thành phố Rome.













