Xu hướng giảm điểm diễn ra trên diện rộng trên sàn chứng khoán Mỹ

09:25' - 16/05/2018
BNEWS Xu hướng giảm diễn ra trên diện rộng ở sàn chứng khoán sau khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ phục hồi về mức trên 3% và giá dầu thế giới tăng lên
Thị trường chứng khoán Mỹ rộ trong sắc đỏ. Ảnh: TTXVN
Trong phiên giao dịch ngày 15/5, thị trường chứng khoán Mỹ rộ trong sắc đỏ với ba chỉ số chính trên Phố Wall có phiên mất điểm đầu tiên trong nhiều ngày qua.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,78% xuống 24.706,41 điểm, chứng kiến phiên giảm đầu tiên trong chín ngày qua. Chỉ số S&P 500, tuy phục hồi phần nào sau khi giảm mạnh ở đầu phiên, nhưng vẫn hạ 0,68% và đóng cửa ở mức 2.711,45 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite sụt mất 0,8% xuống 7.351,62 điểm.
Xu hướng giảm diễn ra trên diện rộng ở sàn chứng khoán sau khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ phục hồi về mức trên 3% và giá dầu thế giới tăng lên, qua đó tác động tiêu cực tới tâm lý lạc quan của giới đầu tư trong thời gian gần đây. Khảo sát mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về điều kiện kinh doanh của Mỹ cho thấy chỉ số điều kiện kinh doanh của nước này trong tháng 5/2018 đã tăng 13 điểm lên 31,1, sau khi mất 18,3 điểm trong tháng trước đó. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng Tư vẫn duy trì đà tăng khả quan, bất chấp doanh số bán ô tô ảm đạm.
Bên kia bờ Đại tây dương, các thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều nhau. Báo cáo từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (FSO) cho hay kinh tế của nước này trong quý I/2018 chỉ tăng trưởng 0,3% so với quý trước đó và giảm 0,6% so với quý IV/2017. Điều này khiến chỉ số DAX 30 của Đức hạ 0,1% xuống 12.970,04 điểm. Trong khi chỉ số FTSE 100 của nước Anh và CAC 40 của Pháp cùng tăng 0,2% lên lần lượt 7.722,98 điểm và 5.553,16 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 giữ ở mức 3.564,38 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục