BNEWS Theo khảo sát thói quen tiêu dùng vừa được ECB công bố, hơn một nửa giá trị mua sắm của Eurozone trong năm 2019 đã được thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt.
Năm 2019 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị giao dịch qua tài khoản và các hình thức khác đã vượt giao dịch tiền mặt tại Khu vực Đồng tiền chung euro (Eurozone).
Theo báo cáo khảo sát thói quen tiêu dùng được Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 2/12, hơn một nửa giá trị mua sắm của Eurozone trong năm 2019 đã được thanh toán bằng các hình thức không dùng tiền mặt.
Theo đó, tại 19 nước thành viên, thanh toán bằng tiền mặt chỉ chiếm 48% tổng giá trị hàng mua sắm trong năm 2019 khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng và các lựa chọn thanh toán không sử dụng tiền mặt khác.
Theo một nghiên cứu trước đó, việc thanh toán bằng tiền mặt đã chiếm 54% giá trị mua sắm trong năm 2016.
Tuy nhiên, trong lĩnh vực giao dịch cá nhân, 73% tổng giá trị hàng hóa trong năm 2019 được thanh toán bằng tiền mặt, cho thấy hình thức thanh toán này vẫn được sử dụng phổ biến cho các mua sắm có giá trị thấp.
Người tiêu dùng Nam Âu chuộng dùng tiền mặt để thanh toán hơn, trong đó Malta được xếp đầu bảng với khoảng 88% giá trị giao dịch, tiếp theo lần lượt là Tây Ban Nha (83%) và Italy (82%), trong khi tại Hà Lan chỉ chiếm 34%.
Nghiên cứu của ECB cũng chỉ ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVD-19 đã thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt.
Một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 7 về tác động của đại dịch đối với các xu hướng thanh toán cho thấy gần một nửa số người được hỏi đã ít dùng tiền mặt hơn so với thời kỳ đầu đại dịch, trong khi hơn 90% cho biết sẽ tiếp tục hạn chế sử dụng tiền mặt cho tới khi khủng hoảng y tế qua đi.
Báo cáo của ECB được công bố ở thời điểm chi nhánh Frankfurt đang cân nhắc khả năng đưa tiền ảo vào lưu hành.
Đồng euro số có thể trở thành một dạng tiền điện tử của ECB, cho phép thực hiện các thanh toán nhanh hơn và rẻ hơn so với hình thức thanh toán truyền thống./.
Tin liên quan
Standard Chartered: Singapore sẽ không dùng tiền mặt trong một thập kỷ tới
Theo khảo sát của công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng Standard Chartered, gần 80% số người được khảo sát tại Singapore cho rằng “đảo quốc Sư tử” này sẽ không dùng tiền mặt trong một thập kỷ tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.










