Xu hướng mua xe điện tăng mạnh ở Canada

11:57' - 08/05/2022
BNEWS Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc mua xe điện (EV) trong bối cảnh giá xăng vẫn tăng mạnh trên khắp Canada.

 Một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi AutoTrader cho thấy rằng cứ ba người Canada thì có khoảng hai người đang cân nhắc mua một chiếc EV cho chiếc xe tiếp theo của họ.

Ông Baris Akyurek, Giám đốc tiếp thị của AutoTrader, cho biết đại dịch COVID-19  và giá xăng tăng đã làm gia tăng sự quan tâm đối với xe EV trong những tháng gần đây. Các tìm kiếm (EV) đã tăng 89% trên toàn quốc so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Năm 2020, chỉ 3,2% tổng doanh số bán xe ở Canada là xe điện. Năm 2021, con số đó đã tăng lên 5,6%.

Mặc dù hy vọng con số đó sẽ tăng hơn nữa vào cuối năm 2022, song ông Akyurek cũng thừa nhận rằng một số yếu tố đang gây chậm trễ đối với việc mua hàng của một số người, trong đó có các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.

Hiện xuất hiện tình trạng thiếu chip, thiếu chất bán dẫn trên thị trường và điều đó ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp ô tô.

Ông Tim Burrows, thành viên ban điều hành của Hiệp hội xe điện ở tỉnh Ontario cho biết để mua xe điện, mọi người phải đợi vài tháng hoặc thậm chí một năm trong một số trường hợp.

Trong khi chính phủ liên bang cung cấp mức giảm giá 5.000 CAD cho nhiều mẫu xe điện, các tỉnh bang như British Columbia, Quebec … đã bổ sung thêm các ưu đãi khác.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục