BNEWS Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, thuốc lá điếu... sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp.
Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) cho biết, dự báo trong thời gian tới, nhất là vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, đường cát, rượu, bia, nước giải khát, vàng, tiền, ngoại tệ, xăng, dầu, gia súc, gia cầm, hàng tiêu dùng thiết yếu... qua biên giới; gian lận thương mại, gian lận thuế, kinh doanh, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng không hóa đơn, chứng từ; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm... sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhất là Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành và chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và diễn biến tình hình thực tế, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng, thực hiện hiệu quả các phương án, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn, lĩnh vực mình quản lý, phụ trách, trọng tâm là xây dựng kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp tỉnh, xã. Nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Trong quý III/2025, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý gần 31.600 vụ việc vi phạm (giảm 16,07% so với cùng kỳ). Trong đó có 1.633 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; gần 29.300 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; trên 1.000 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước 3.641,89 tỷ đồng (giảm 11,16% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 462 vụ (tăng 58,22% so với cùng kỳ), 915 đối tượng (tăng 82,27% so với cùng kỳ). Đáng chú ý là ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ 4.745 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan; thu nộp ngân sách nhà nước 182,8 tỷ đồng, khởi tố 7 vụ, 7 đối tượng. Ngành Thuế phát hiện, xử lý 21.374 vụ việc gian lận thương mại, gian lận thuế, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước 3.383,404 tỷ đồng. Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý trên 5.000 vụ vi phạm pháp luật; thu nộp ngân sách nhà nước 59 tỷ đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển và trên biển; ban hành và triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung vào tội phạm ma túy và các nhóm mặt hàng trọng điểm như vàng, ngoại tệ, xăng dầu, than, khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới, trên biển. Trong quý III/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì bắt giữ 349 vụ buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố vụ án hình sự 131 vụ, 142 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa bị tịch thu 6,215 tỷ đồng. Lực lượng Cảnh sát biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; ban hành các văn bản, kế hoạch theo lĩnh vực liên quan; kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với hoạt động trinh sát bí mật trên các vùng biển trọng điểm. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý 58 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm; khởi tố vụ án hình sự 42 vụ, 47 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa bị tịch thu 11,452 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo các kế hoạch, chuyên đề của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào nhóm mặt hàng thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa giả... Lực lượng Công an điều tra, xử lý 366 vụ buôn lậu, gian lận thuế, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đã khởi tố 282 vụ, 719 bị can.Tin liên quan
Phát hiện điểm chứa trữ gần 15 tấn đường cát nhập lậu
Chỉ trong một ngày, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã liên tiếp phát hiện hai vụ vi phạm tại cùng địa chỉ phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh với tổng lượng tang vật gần 15 tấn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Hải Phòng
Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Tạ Viết Đông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, để điều tra về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luậtVụ MediPhar: Quy trình khép kín sản xuất, tiêu thụ 88 sản phẩm giả
Kết luận giám định đã xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtLừa đảo làm dự án logictics, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1982, trú tại thôn Xuân Bảng, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtNghị quyết 57-NQ/TW: Hải Phòng khẩn trương số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai
Từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác hơn 300.000 thửa đất đã “đúng - đủ - sạch - sống”, chuyển từ quản lý thủ công, chuyển sang quản lý trên môi trường số.
-
Kinh tế và pháp luậtHai doanh nghiệp Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới
Đơn kiện được tổ chức pháp lý Liberty Justice Center đệ trình lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đại diện cho hai doanh nghiệp bán lẻ là Burlap & Barrel và Collective Horology.
-
Kinh tế và pháp luậtKhám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank
Cuộc khám xét nhằm điều tra các khoản khai thuế gian lận do công ty con Postbank của ngân hàng này thực hiện.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtSửa Luật Dầu khí để phát triển ngành công nghiệp lưu trữ carbon
Việc hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ là nền tảng để hình thành ngành công nghiệp mới về thu hồi và lưu trữ carbon (CCS), góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo hình thức “giả người yêu, kêu gọi đầu tư” để lừa đảo
Đây là phương thức lừa đảo mới, được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.











