BNEWS Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã yêu cầu, UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo ngành chức năng, đơn vị hữu quan tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng chưa xử lý.
Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng và đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mới đây về vấn đề này.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã yêu cầu, UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị hữu quan tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng chưa xử lý và những vi phạm trước đây đã được Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh giải quyết bàn giao để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Huyện tập trung xử lý nghiêm, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra xử lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay các vi phạm mới, không để phát sinh thêm vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị huyện Phú Quốc chủ trì, phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp lấn, chiếm, phá rừng quốc gia, rừng phòng hộ trái pháp luật, vi phạm nào có dấu hiệu tội phạm phải xem xét, xử lý hình sự, nhất là đối với các đối tượng băng, nhóm “xã hội đen”.
Huyện cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng… tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện trong thời gian qua, báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh Kiên Giang trước ngày 15/5/2020.
Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Phú Quốc triển khai quyết liệt các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm, đẩy lùi, triệt xóa tội phạm trên địa bàn đảo.
Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra Bộ Công an trong việc đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, điều tra, xử lý quyết liệt đối với các đối tượng, băng, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đội lốt công ty, doanh nghiệp dịch vụ để bảo kê, thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.
Tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và huyện Phú Quốc theo dõi tình hình thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng và triệt xóa băng nhóm tội phạm trên đảo Phú Quốc báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 26/6/2020.
Theo UBND huyện Phú Quốc, việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, lấn chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, xử lý vi phạm mặc dù tập trung quyết liệt nhưng còn kéo dài trong xử lý, tình hình tội phạm từng lúc vẫn còn diễn biến khó lường.
Hiện nay, huyện vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lý dứt điểm, còn biểu hiện buông lỏng trong quản lý đất đai, rừng, quy hoạch, trật tự xây dựng...
Mặt khác, nổi lên nhiều đối tượng cấu kết hình thành các băng, nhóm hoạt động tranh chấp, bao chiếm đất trái phép, trông giữ đất thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê... ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện đảo, diễn biến phức tạp.
Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh cho biết, trong quý I/2020, huyện Phú Quốc tập trung thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên đảo.
Theo đó, huyện này ban hành 7 quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, 11 quyết định cưỡng chế thu hồi đất, 2 quyết định vận động không cưỡng chế, tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc 5 trường hợp, ngăn chặn xử lý 74 vụ khai thác khoáng sản không có giấy phép./.
Tin liên quan
Phú Quốc sắp thành đặc khu kinh tế: BĐS nghỉ dưỡng như “hổ mọc thêm cánh”
Nằm trong top những điểm đến đẹp nhất thế giới suốt 4 mùa trong năm, Phú Quốc từ lâu đã soán “ngôi vương” của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cả nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnNghị quyết 21-NQ/TW: Định giá đất bằng dữ liệu, thu hẹp dư địa đầu cơ
Việc quyết định giá đất cần dựa trên phương pháp khoa học và hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối giữa các lĩnh vực như thuế, công chứng và ngân hàng.
-
Bất động sảnSingapore thắt chặt quy định trong ngành môi giới bất động sản
Từ đầu năm tới, các môi giới bất động sản tại Singapore sẽ phải hoàn thành ít nhất ba giao dịch trong vòng ba năm, hoặc vượt qua kỳ thi bồi dưỡng để tiếp tục hoạt động trong ngành.
-
Bất động sảnCác thành phố lớn ở Trung Quốc nới lỏng quy định mua nhà
Bốn thành phố lớn của Trung Quốc đều đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong những tháng gần đây, báo hiệu sự chuyển hướng sang các chính sách hỗ trợ nhiều hơn.
-
Bất động sảnChủ động các nghị quyết “đón đầu” Luật Phát triển đô thị
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI vào ngày 24/8/2026 tới đây.
-
Bất động sảnHải Phòng cưỡng chế, thu hồi gần 3.000m2 đất để xây dựng khu dân cư mới
UBND xã Kim Thành, Hải Phòng ngày 14/8 đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm.
-
Bất động sảnĐặt cược vào "công thức thành công" của Sun Group, giới đầu tư chốt lời tại Blanca City
Blanca City mang theo kỳ vọng xây dựng điểm đến giải trí biển hàng đầu Đông Nam Bộ, từng bước thiết lập một chuẩn mực tận hưởng mới, phá vỡ lối mòn “tắm biển, ăn hải sản” của vùng đất này.
-
Bất động sảnBước chuyển mới của thị trường bất động sản Trung Quốc
6 tháng đầu năm, nhà ở cũ chiếm 50,4% tổng diện tích giao dịch tại Trung Quốc, lần đầu vượt nhà mới, cho thấy thị trường chuyển từ mở rộng nguồn cung sang hấp thụ nhà hiện hữu.
-
Bất động sảnHàn Quốc đẩy nhanh nguồn cung nhà ở tại Seoul và vùng thủ đô
Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy cung cấp 234.000 căn nhà mới tại Seoul và vùng thủ đô bằng cách khai thác đất công, đất bỏ hoang và một phần vành đai xanh, nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường.
-
Bất động sảnTP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đồng thời tăng tốc các dự án hạ tầng, giao thông, thoát nước, chống ngập và chỉnh trang đô thị.










