Phú Quốc sắp thành đặc khu kinh tế: BĐS nghỉ dưỡng như “hổ mọc thêm cánh”

16:08' - 11/04/2020
BNEWS Nằm trong top những điểm đến đẹp nhất thế giới suốt 4 mùa trong năm, Phú Quốc từ lâu đã soán “ngôi vương” của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cả nước.

Nay với việc quy hoạch Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế, làn sóng đầu tư vào Đảo Ngọc lại càng thêm sôi động.  

Thời điểm vàng để đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Đảo Ngọc

Với việc Phú Quốc được quy hoạch thành đặc khu kinh tế, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định thị trường bất động sản Đảo Ngọc sẽ có hướng đi hoàn toàn khác, đó là tăng trưởng dần đều và bền vững. Hệ thống “tam đường” gồm đường không, đường biển và đường bộ của Phú Quốc đang có sự lột xác nhờ được đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Phú Quốc có khả năng tiếp nhận 20 máy bay trong giờ cao điểm, công suất 7 triệu hành khách mỗi năm. Cùng với đó, cảng biển quốc tế An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và các trục đường chính trên đảo đều được đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao.

Mới đây nhất, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đã được khởi công. Tuyến đường huyết mạch này được nâng cấp từ 2 làn lên thành 6 làn xe. Dự án đường tuyến tránh kết nối trực tiếp ra sân bay và nối liền Nam - Bắc đảo cũng được triển khai mở rộng với 6 làn xe, bề rộng mặt đường 32m chiều dài 37km.   

Hạ tầng bứt phá trở thành “thỏi nam châm” hút một lượng lớn các nhà phát triển địa ốc tầm cỡ liên tục rót vốn đầu tư dự án nghỉ dưỡng khắp Đảo Ngọc, khiến diện mạo du lịch Phú Quốc thay đổi từng ngày. Trong đó, dẫn đầu là Vingroup với chuỗi tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí 5 sao ở khu vực Bắc Đảo như Corona Casino, thiên đường giải trí VinWonder, khu vườn thú mở bán hoang dã Vinpearl Safari… 

 Đòn bẩy hạ tầng cũng khiến hoạt động giao dịch trở nên sôi động, nhà đầu tư thêm tự tin xuống tiền cho các dự án ở Phú Quốc. Vì thế, nhiều dự án dù mới triển khai nhưng đã chứng kiến hiện tượng “tranh mua” như tổ hợp Grand World của chủ đầu tư NewVision, vừa ra mắt gần 1.000 căn condotel trong đợt mở bán đầu tiên đã “cháy hàng”.

Những dấu hiệu tích cực trên cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đảo Ngọc đang bước vào giai đoạn bùng nổ. Theo các chuyên gia, đây chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư mạnh tay rót vốn và thu lợi nhuận từ loại hình bất động sản đầy tiềm năng của đặc khu kinh tế tương lai.

“Thành phố không ngủ” Grand World - điểm nhấn giữa đặc khu kinh tế tương lai

Với tiềm năng sẵn có, bất động sản nghỉ dưỡng Đảo Ngọc được ví như “hổ mọc thêm cánh” nhờ định hướng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế và sự có mặt của tổ hợp vui chơi, giải trí, mua sắm đẳng cấp quốc tế như Grand World.


Là sản phẩm của chủ đầu tư NewVision với cổ đông chiến lược là Vinpearl, Grand World được xây dựng với hàng trăm lễ hội đặc sắc diễn ra thường xuyên. Đến với Grand World, du khách có thể tận hưởng 5 nền văn hóa được đầu tư tại đây. Đó là dòng kênh đào Venice thơ mộng đậm chất Ý; là khu Mallorca Shop mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải; chuỗi bar/pub không ngủ, cây ánh sáng mái vòm đổi màu gợi nhớ phong cách Clarke Quay của Singapore; khu Shanghai Shop phồn hoa mang màu sắc truyền thống phương Đông; Indochine Shop với chợ đêm gồm rất nhiều sản vật của Việt Nam.

Cùng với đó là 15 điểm check-in như Công viên Tình yêu, Bảo tàng Gấu Teddy, show diễn thực cảnh đỉnh cao “Tinh hoa Việt Nam”, đại nhạc hội DJ tại quảng trường Biển, khu food court nổi…

Sức hấp dẫn của tổ chợp sẽ giúp sản sinh nguồn thu cho hệ thống shop thương mại và condotel trong tổ hợp.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vẫn diễn ra căng thẳng, các doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn, trên thị trường đã có 1 số chủ đầu tư tạm ngưng chi trả cam kết lợi nhuận hoặc chuyển sang hình thức quy đổi thành sản phẩm. Với tầm vóc và vị thế của một “người khổng lồ” giữ chữ tín, Vingroup vẫn đảm bảo cam kết lợi nhuận 10%/năm và chi trả cho các nhà đầu tư đúng hẹn và đầy đủ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục