BNEWS Theo đánh giá chung của thành phố Hà Nội, nhờ đẩy mạnh nhiều giải pháp, các công trình có phép, miễn phép tăng lên; số trường hợp vi phạm, tỷ lệ công trình có vi phạm giảm rõ rệt.
Trật tự xây dựng ở Hà Nội luôn là vấn đề nhức nhối, nóng bỏng và bức thiết. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản, quyết định để đổi mới mô hình quản lý đặc thù riêng cho Hà Nội. Nhiều năm liên tiếp vừa qua Hà Nội chọn chủ đề “Năm trật tự văn minh đô thị” để hành động. Có thể nói nhờ sự quyết liệt của ngành xây dựng và các địa phương, đến nay đã hạn chế đáng kể vi phạm, nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
TTXVN thực hiện loạt 3 bài phản ánh sự quyết tâm ngăn chặn vi phạm, với nhiều cách làm hay cũng như những giải pháp dài hơi bền vững trong lĩnh vực trật tự xây dựng của Hà Nội. Bài 1: Việc khó, càng quyết tâmNhững năm trước đây, do có nhiều bất cập trong quản lý, cũng như thiếu quy hoạch đồng bộ dẫn tới việc vi phạm trật tự xây dựng khó ngăn chặn và xử lý. Hà Nội đã tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý, đồng thời vận động người dân đồng hành.
*Vi phạm “trăm hoa đua nở”Những năm về trước vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội diễn ra tràn lan, mọi nơi, mọi lúc. Hàng ngàn nhà xây dựng chen lấn, vượt phép, vượt tầng và thậm chí không có phép. Nhiều nhà cao tầng, nhiều dự án lớn vẫn hồn nhiên vi phạm, không đúng cam kết, khi bàn giao mới xảy ra tranh chấp, gây phẫn nộ trong cư dân. Vi phạm trong xây dựng diễn ra trên nhiều địa bàn, từ phố cổ, phố cũ, đất nông nghiệp, đến bãi bồi ven sông, như “trăm hoa đua nở”. Mặc dù đã nhiều hộ gia đình bị xử phạt, tháo dỡ công trình, hàng loạt cán bộ các cấp bị xử lý kỷ luật, hình sự vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, nhưng việc phòng chống vẫn hết sức khó khăn. Vấn đề này cũng luôn nóng hổi tại các nghị trường, nhân dân và đại biểu bức xúc chất vấn tại các kỳ họp HĐND của thành phố. Thành ủy, UBND thành phố rất quan tâm lĩnh vực này và đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị hoặc là chọn chủ đề của năm “Trật tự văn minh đô thị” với mong muốn các cấp nhận thức rõ tầm quan trọng để phòng chống. Thành phố đã phải xử lý nhiều công trình từ tầm cỡ lớn đến những nhà siêu mỏng, siêu méo, tốn tại rất nhiều thời gian. Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2016-2020, các Đội Thanh tra xây dựng (nay là Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện) đã kiểm tra 95.502 công trình. Qua đó, phát hiện lập hồ sơ xử lý 6.457 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 6,76%. UBND cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 5.992 trường hợp vi phạm và đang tiến hành xử lý những trường hợp còn lại. Các cấp cũng đã ban hành 7.491 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt trên 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số thống kê vẫn chưa mang tính tuyệt đối. *Bài học “dựa vào dân” Theo đánh giá chung của thành phố Hà Nội, những năm gần đây nhờ đẩy mạnh nhiều giải pháp, biện pháp tích cự đặc biệt là tuyên truyền cho nhân dân thì các công trình có phép, miễn phép tăng lên; số trường hợp vi phạm và quy mô phần vi phạm, tỷ lệ công trình có vi phạm giảm rõ rệt. Các vụ phức tạp, nổi cộm, gây bức xúc dư luận, quần chúng nhân dân được hạn chế; các vi phạm tồn đọng đã được rà soát, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm để xử lý. Tính riêng năm 2016, thành phố có 19.138 công trình xây dựng được kiểm tra thì có đến 2.469 công trình vi phạm, tỷ lệ công trình vi phạm chiếm 13,50%, xử phạt trên 15,2 tỷ đồng. Nhưng năm 2020, số công trình xây dựng là 18.878, chỉ có 402 công trình vi phạm, tỷ lệ công trình vi phạm chỉ còn 2,13%, xử phạt vi phạm 9,3 tỷ đồng… Nhiều cán bộ làm quản lý xây dựng tại cơ sở các xã, phường, quận huyện phần lớn đều cho rằng, bên cạnh sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì giải pháp cần, quan trọng và bền vững nhất trong phòng chống vi phạm trật tự xây dựng là nhờ vào tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ các chủ trương và thực hiện. Nếu như người dân cố tình vi phạm hoặc vì thiếu hiểu biết mà vi phạm thì việc cưỡng chế lại trở nên phức tạp rất nhiều. Anh Công Minh Tuấn, Đội Phó đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Tây Hồ cho biết, trên địa bàn quận từng là điểm nóng có nhiều vi phạm vùng ven đê sông Hồng nhưng nhờ quận đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên, đồng loạt trên địa bàn nên tỷ lệ vi phạm giảm hẳn. Có 3 hình thức mà quận Tây Hồ chuyển tải nội dung đến từng hộ gia đình đó là: niêm yết công khai văn bản quy định của pháp luật liên quan đến trật tự xây dựng; ban hành các tờ rơi, các trình tự thủ tục đối với quản lý trật tự xây dựng để người dân nắm được các trình tự thủ tục cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm và thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh của UBND phường để toàn bộ công dân biết. Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trong việc này để hiệu quả và nhanh chóng nhất là phải nhờ vào sự giám sát của nhân dân. Bởi, khối lượng công việc lớn, cán bộ quản lý mỏng, trong lúc tình trạng vi phạm ngày càng tinh vi và nhanh chóng. “Nhờ sự giám sát, chất vấn công khai và sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân nên các cơ quan quản lý buộc phải trách nhiệm hơn. Các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đã ý thức tiếp thu phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Để có được như vậy là nhờ đơn thư, báo chí phản ánh và tuyên truyền nên người dân tiếp cận được với quy định nhiều hơn, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm” – ông Dũng nhấn mạnh./.Xem thêm:
>>Xử lý vi phạm trật tự xây dựng Hà Nội - Bài 2: Mô hình mới đặc thù
>>Xử lý vi phạm trật tự xây dựng Hà Nội - Bài cuối: Vào cuộc tổng lực
Tin liên quan
Không để vi phạm trật tự xây dựng phát sinh trên đất nông nghiệp
Đông Anh (Hà Nội) là huyện ven đô đang trong quá trình xây phát triển thành quận, phát sinh nhiều vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnVi phạm xây dựng, kinh doanh bất động sản có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng
Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, các cơ quan quản lý xây dựng phải xử lý khối lượng lớn vụ việc từ kiểm tra, phát hiện đến xử phạt vi phạm.
-
Bất động sảnBắc Ninh phát triển nhà ở xã hội gắn với không gian công nghiệp
Ngày 16/9, tại phường Nếnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn dự lễ khánh thành Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Vegahomes.
-
Bất động sảnBất động sản công nghiệp đón làn sóng đầu tư mới
Miền Bắc hưởng lợi từ sự gia tăng của dòng vốn sản xuất công nghệ cao. trong khi phía Nam giữ lợi thế về sản xuất đa ngành và logistics; thị trường vệ tinh và miền Trung có cơ hội mở rộng nhờ quỹ đất.
-
Bất động sảnLâm Đồng chào giá cho thuê 35 trụ sở dôi dư từ 17 triệu đồng/năm
Lâm Đồng thông báo cho thuê 35 cơ sở nhà, đất dôi dư sau hợp nhất, giá sàn từ gần 17 triệu đồng đến hơn 1,8 tỷ đồng/năm, thời hạn thuê 10 năm.
-
Bất động sảnTăng tốc để cán mốc 80% cơ sở dữ liệu đất đai "đúng, đủ, sạch, sống" trong năm 2026
Khoảng 47,7 triệu/68 triệu thửa đất đã có dữ liệu đạt yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống", tương đương khoảng 70%. Với tiến độ này, mục tiêu tối thiểu 80% trong năm 2026 có thể đạt, thậm chí vượt.
-
Bất động sảnChưa chốt thời điểm “vận hành” giấy chứng nhận đất đai điện tử
Cơ quan quản lý chưa đưa ra thời điểm cụ thể để giấy chứng nhận đất đai điện tử chính thức được cấp và sử dụng thay cho Giấy chứng nhận bản giấy trên diện rộng.
-
Bất động sảnTiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về nhà ở và kinh doanh bất động sản
Các đại biểu nhất trí với tầm quan trọng, cần thiết của việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này.
-
Bất động sảnGiữ mạch sông nước trong phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trong mối quan hệ mật thiết với hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai cùng mạng lưới kênh, rạch.
-
Bất động sảnĐồng Tháp tháo điểm nghẽn, hồi sinh giấc mơ an cư tại NOXH Mỹ Phú
Tại công trường Dự án nhà ở xã hội Mỹ Phú, sau những ngày mưa, tranh thủ thời tiết khô ráo, nhiều thiết bị máy móc và hàng chục công nhân, kỹ sư tập trung xây dựng khối chung cư A1 của dự án.











