Xuân ấm về với công nhân mỏ
Với tấm lòng tình nghĩa động viên thợ mỏ và người lao động, mỗi khi Tết, đến Xuân về, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho thợ mỏ. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay cũng vậy, khi sắc xuân đang dần tràn ngập nơi nơi, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà Tết, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”... đang được các đơn vị thuộc TKV thực hiện. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị với người lao động.
*Tất cả lao động đều có TếtNhững ngày giáp Tết nguyên đán Giáp Thìn, tại vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và Đông Triều, các đơn vị thuộc TKV đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động. Sau một năm nhiều khó khăn, TKV và các đơn vị đã thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Với những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của công nhân lao động các đơn vị được nâng cao. Trong không khí phấn khởi, công nhân lao động Tập đoàn đón Tết ấm no hơn với sự quan tâm của Tập đoàn và các đơn vị theo phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết”.Vùng Cẩm Phả - nơi được ví như thủ phủ của than, các đơn vị sản xuất than, xây lắp mỏ, sàng tuyển, cơ khí, hoá chất… đều có một năm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đầu tiên phải nói đến là Than Thống Nhất, năm 2023 công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững an toàn với sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 2 triệu tấn. Lợi nhuận đạt hơn 77 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt hơn 17,8 triệu đồng/người/tháng; trong đó, thợ lò đạt 22,3 triệu đồng/người/tháng.
Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Đào Tuấn Anh cho biết, năm nay, thợ mỏ Than Thống Nhất ăn Tết “to” hơn năm ngoái với các khoản bình quân trong dịp Tết là 45 triệu đồng/người; trong đó, tiền Tết là 8 triệu đồng/người, tăng 2 triệu so với Tết Quý Mão. Cũng đã thành nét đẹp truyền thống, lãnh đạo công ty tổ đã chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình công nhân lao động xuất sắc, gia đình chính sách, khó khăn, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”… để mọi gia đình đều đón Tết đầm ấm, vui tươi.
Với những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể công nhân lao động, Công ty Xây lắp mỏ - TKV cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đào lò đạt 20.935 m, vượt 3,8% kế hoạch, là năm đạt khối lượng mét lò đào cao nhất kể từ khi hợp nhất năm 2018 đến nay. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 19,136 triệu đồng/người/tháng, thợ lò đạt 22,847 triệu đồng/người/tháng.
Trao đổi với chúng tôi về công tác chăm lo cho người lao động, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Đặng Quốc Hòa phấn khởi cho biết, công ty có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho công nhân lao động như tiền Tết bình quân 7 triệu đồng/người, thợ lò đảm bảo ngày công 8 triệu đồng/người, tăng 1 triệu đồng so với Tết Quý Mão. Cùng với tháng lương 13 bình quân 9 triệu đồng/người, ngoài ra mỗi công nhân lao động còn được 1 túi quà Tết và khai Xuân 1 triệu đồng/người. Năm nay, lần đầu tiên công ty tổ chức gói bánh chưng và tiệc tất niên cho toàn thể công nhân lao động ở tập thể và tặng bánh chưng cho công nhân lao động ăn Tết...Năm 2023, Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Cẩm Phả - MICCO cũng hoàn thành kế hoạch với khối lượng đất đá nổ mìn đạt hơn 104 triệu m3, thuốc nổ tiêu thụ đạt 45.527 tấn, doanh thu trên 1.348 tỷ đồng. Theo Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Hoàng Văn Sử, thu nhập, đời sống của người lao động đều cao hơn 2022, tiền lương bình quân của công nhân lao động đạt hơn 14,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 125% kế hoạch.
Dịp Tết nguyên đán, Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ và Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Cẩm Phả đều tổ chức chu đáo cho người lao động đón Tết. Ngoài tiền Tết 7 triệu đồng/người, lương bình quân 12 triệu đồng/người, mỗi công nhân lao động còn có 1 túi quà Tết trị giá 1,5 triệu đồng. Công ty cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 20 gia đình công nhân lao động khó khăn với mức từ 1-2 triệu đồng/gia đình.
Tại vùng Hạ Long, Công ty cổ phần Than Núi Béo đã tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh cùng công nhân lao động đón Tết với chủ đề “Lạt mềm kết nối tình thân”. Hội thi thu hút 135 thí sinh với 26 đội thi, mỗi đội thi gói 25 chiếc bánh chưng truyền thống. Hàng trăm cán bộ, công nhân lao động công ty đã tới cổ vũ và chung vui trong ngày hội của công nhân lao động Than Núi Béo tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, mang nét đẹp truyền thống.Đây cũng là năm thứ 5 Than Núi Béo tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh với mục đích giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc đến với người lao động mỗi dịp Tết đến Xuân về, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sự gắn kết người lao động với công ty. Cùng với đó, Than Núi Béo cũng chăm lo chu đáo cho công nhân lao động đón Tết, ngoài tiền Tết, tháng lương 13, mỗi công nhân lao động còn được 1 túi quà Tết cùng lời chúc “Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng”.
Cũng như các đơn vị trong TKV, Công ty Than Mạo Khê đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động. Trong năm qua, công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh với kết quả than nguyên khai sản xuất 2,3 triệu tấn, than tiêu thụ hơn 2,1 triệu tấn, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 21,3 triệu đồng/người/tháng. Từ kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, công ty chăm lo Tết chu đáo cho người lao động hơn với mức thưởng Tết 8 triệu đồng/người. Ngoài ra, công ty còn khuyến khích thêm tiền lương tháng 13 và thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân lao động chính sách, khó khăn…*Những chuyến xe ấm tình thợ mỏTrong dịp Tết nguyên đán, nhu cầu của người lao động về quê đón Tết sau một năm làm việc là rất lớn. Do vậy, các đơn vị trong TKV đều nắm bắt nhu cầu và tổ chức cho người lao động về quê đón Tết an toàn, nhanh chóng và thuận lợi. Theo dự kiến, các đơn vị bố trí hơn 300 chuyến xe ô tô đưa, đón hơn 12 nghìn công nhân về quê đón Tết; hỗ trợ gần 10 nghìn vé xe để người lao động tự lo phương tiện với mức từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/người.
Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ Trần Khánh Nga bày tỏ, năm 2023 công ty đầu tư mới 20 xe chất lượng cao trị giá 56 tỷ đồng, nâng số lượng xe chất lượng cao lên hơn 100 xe. Công ty đã chuẩn bị các xe chất lượng cao, các lái xe có trình độ tay nghề, trách nhiệm cao để bố trí phục vụ công nhân lao động các đơn vị về quê ăn Tết. Hiện, Công ty Than Dương Huy đăng ký 19 chuyến xe chở công nhân lao động về quê và 14 chuyến xe đón công nhân lao động trở lại làm việc sau Tết với tổng số gần 800 công nhân lao động và gia đình; Than Thống Nhất 37 chuyến… xa nhất là đến Hà Tĩnh, Điện Biên. Trước đó, dịp Tết dương lịch 2024, công ty cũng bố trí 4 xe giường nằm cho công nhân lao động Than Dương Huy về quê tại các tỉnh.
Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, thuận lợi, các đơn vị đều bố trí suất ăn, nước uống trên xe cho công nhân lao động , và đưa đón tận nhà. Lãnh đạo các đơn vị và Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ đến chúc Tết, “lì xì” theo phong tục cổ truyền cho công nhân lao động và người thân của họ trước giờ xe lăn bánh.
Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Đào Tuấn Anh cũng cho hay, năm nay số lượng công nhân lao động và gia đình đăng ký về quê tăng hơn nhiều so với năm trước, công nhân lao động được đăng ký cả cho người thân trong gia đình với số lượng 4 người. Dự kiến có khoảng trên 800 công nhân lao động và gia đình được công ty hợp đồng với Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ bố trí xe về quê ăn Tết. Công ty cũng tổ chức làm việc đến 25 tháng Chạp và tạo điều kiện để thợ lò ở xa được về quê từ chiều 26 tháng Chạp và đón vào ngày 5 Tết để ngày mùng 6 Tết khai Xuân và làm việc trở lại.
Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Cẩm Phả cũng đã thông báo để công nhân lao động đăng ký với tổng số hơn 150 công nhân lao động và gia đình ở tập thể và cư trú tại Cẩm Phả, Hạ Long về quê ăn Tết, công ty đã hợp đồng bố trí xe để công nhân lao động về quê. Còn Công ty Xây lắp mỏ - TKV thì hỗ trợ tiền xe cho công nhân lao động và người thân trong gia đình 500.000 đồng/người, đối với công nhân lao động ở xa như Hà Tĩnh thì hỗ trợ 1 triệu đồng/người.Việc bố trí xe đưa đón công nhân lao động về quê ăn Tết giúp công nhân lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân lao động, mang lại niềm vui, phấn khởi cho người lao động khi được trở về sum họp bên gia đình sau một năm làm việc và trở lại đơn vị khai Xuân sản xuất theo đúng kế hoạch.
Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp người lao động đón Tết đủ đầy, ấm áp, an toàn, tiết kiệm, động viên người lao động tiếp tục hăng say lao động sản xuất, gắn bó với đơn vị, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu./.Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Ngành than xác định chiến lược phát triển cụ thể cho năm 2024
12:55' - 12/01/2024
Bước sang năm 2024, TKV phát huy cao tinh thần đoàn kết động viên cán bộ công nhân viên chức tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.
-
Doanh nghiệp
Ngành than đặt mục tiêu sản xuất gần 39 triệu tấn than
19:16' - 29/12/2023
Năm 2024, TKV sẽ sản xuất 38,74 triệu tấn than, tiêu thụ 50 triệu tấn than; sản lượng phát điện tối thiểu 10,5 tỷ kWh.
-
Chuyển động DN
Đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả sản xuất ngành than
16:58' - 07/11/2023
Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất được thông suốt, các đơn vị trong Tập đoàn TKV đã có nhiều giải pháp sáng tạo tăng hiệu quả khai thác, đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất.
-
Doanh nghiệp
Giải pháp nào hút lao động ngành than?
16:12' - 04/11/2023
Ưu tiên các nguồn lực chăm lo việc làm, đời sống, tinh thần cho người lao động luôn được các đơn vị ngành than đặt lên hàng đầu trong chiến lược sản xuất kinh doanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Petrovietnam khẳng định vị thế doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam
20:57' - 16/09/2025
Với lợi nhuận sau điều chỉnh giai đoạn 2020-2024 được Deloitte Việt Nam xác nhận, Petrovietnam tiếp tục là doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.
-
Doanh nghiệp
Xây dựng Công ty Apatit Việt Nam là đơn vị tốp đầu Vinachem
19:28' - 16/09/2025
"Xây dựng Công ty Apatit Việt Nam là đơn vị tốp đầu Vinachem" là mục tiêu được đưa ra tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống công nhân Mỏ Apatit Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, chiều 16/9.
-
Doanh nghiệp
Đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội
09:43' - 16/09/2025
EVNNPT và NPTPMB phối hợp các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Dự án Lắp máy 2 Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội.
-
Doanh nghiệp
50 năm Petrovietnam - Từ truyền thống anh hùng đến “khát vọng vươn xa”
09:18' - 16/09/2025
Tiếp nối truyền thống anh hùng, Petrovietnam tiếp tục "khát vọng vươn xa" hơn nữa, với mục tiêu giữ vững giữ vững vị thế hàng đầu đất nước và vươn tầm quốc tế.
-
Doanh nghiệp
Dấu ấn kiến tạo trong thành công của Petrovietnam
09:06' - 16/09/2025
Vai trò kiến tạo của những “đầu tàu” trong việc xác định tầm nhìn, hoạch định chiến lược là vô cùng lớn, có ý nghĩa quyết định thành bại của Petrovietnam.
-
Doanh nghiệp
"Công ty mẹ" của Google lần đầu tiên cán mốc 3.000 tỷ USD vốn hóa
09:04' - 16/09/2025
Ngày 15/9, công ty mẹ của Google là Alphabet lần đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD, trong bối cảnh thị trường lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) và phán quyết chống độc quyền thuận lợi.
-
Doanh nghiệp
Bosch đặt mục tiêu tiết kiệm 2,5 tỷ euro qua cắt giảm việc làm
08:41' - 16/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhà cung cấp phụ tùng ô tô Bosch vừa công bố khoản thắt lưng buộc bụng khổng lồ từ nay đến năm 2030 đối với bộ phận phương tiện di chuyển.
-
Doanh nghiệp
Sáng kiến lạ của "gã khổng lồ" tàu cao tốc Eurostar
07:57' - 16/09/2025
Hãng tàu cao tốc Eurostar đã biến những chiếc bánh mì kẹp không bán hết trên tàu thành bia thủ công, minh chứng cho cách tiếp cận sáng tạo dựa trên nguyên tắc kinh tế tuần hoàn.
-
Doanh nghiệp
Sản lượng điện thương phẩm 8 tháng tại 17 tỉnh miền Bắc tăng hơn 6,2%
18:15' - 15/09/2025
Trong 8 tháng năm 2025, EVNNPC đảm bảo điện an toàn, ổn định cho 17 tỉnh miền Bắc, với điện thương phẩm tăng hơn 6,2%, đồng thời đẩy mạnh đầu tư, vận hành và chuyển đổi số.