Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng mạnh kể từ khi FTA có hiệu lực

21:15' - 14/03/2021
BNEWS Xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này sang Mỹ đã đạt 74,1 tỷ USD trong năm 2020, tăng mạnh so với mức 58,5 tỷ USD năm 2012.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cho biết, xuất khẩu của nước này sang Mỹ đã tăng 26% kể từ khi hai nước thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương vào năm 2012, tăng với tốc độ nhanh hơn so với các đối tác toàn cầu khác.

Theo đó, xuất khẩu hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này sang Mỹ đã đạt 74,1 tỷ USD trong năm 2020, tăng mạnh so với mức 58,5 tỷ USD năm 2012.

FTA giữa hai nước có hiệu lực từ năm 2012. Trong giai đoạn này, tổng lượng hàng xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 6,4%.

Khoảng 84% sản phẩm giao dịch với Mỹ được hưởng lợi từ FTA, tăng mạnh so với mức 79% được công bố vào năm 2015, dữ liệu mới nhất cho thấy.

Trong năm 2020, xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Mỹ đã tăng 1,1% so với năm trước đó, trong khi xuất khẩu tổng thể của nước này lại giảm 5,5% trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chủ yếu là do các sản phẩm máy tính và chip.

Các sản phẩm của Hàn Quốc đã chiếm 3,3% thị trường Mỹ trong năm 2020, tăng 0,2 điểm phần trăm so với năm 2019../.

>>BoK mua 2.000 tỷ won trái phiếu chính phủ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục