Xuất khẩu của Thái Lan tăng trưởng mạnh

09:47' - 28/03/2018
BNEWS Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết xuất khẩu của nước này tăng trưởng 10,3% trong tháng 2/2018 so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu của Thái Lan tăng tưởng mạnh. Ảnh minh hoạ: EPA

Mặc dù đây là mức tăng trưởng tốt nhưng con số này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 17,6% trong tháng 1/2018.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2/2018 đạt mức 20,36 tỷ USD. Đây là tháng 12 tăng trưởng liên tiếp, chủ yếu nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu của các bạn hàng truyền thống.

Nhóm mặt hàng ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu cao bao gồm ô tô, phụ tùng, máy tính và linh kiện, sản phẩm cao su, hạt nhựa, đá quý và nữ trang, hóa học, xăng dầu thành phẩm, máy móc và phụ tùng, linh kiện điện tử, sản phẩm nông nghiệp. Nhóm thị trường xuất khẩu dẫn đầu của Thái Lan bao gồm Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Á, Australia, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Trong khi đó, về nhập khẩu, trong tháng 2/2018, Thái Lan ghi nhận tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái đạt mức 19,6 tỷ USD, góp phần giúp thặng dư thương mại của Thái Lan ở mức 808 triệu USD. Tính từ đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan đạt 39,8 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục