Xuất khẩu gạo của Camphuchia giảm 33% trong quý I/2021

07:59' - 06/04/2021
BNEWS Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Campuchia Veng Sakhon cho biết, nước này đã xuất khẩu 153.688 tấn gạo trong quý I/2021, giảm 33% so với mức tương ứng 230.948 tấn gạo của cùng kỳ năm ngoái.
Ông Sakhon nói thêm Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của Campuchia, chiếm 55% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước này. Campuchia đã chuyển 85.370 tấn gạo sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Ba năm nay, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Sakhon cho biết, quốc gia Đông Nam Á này đã xuất khẩu 35.442 tấn sang thị trường châu Âu trong quý I/2021, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường châu Âu chiếm 23% tổng lượng gạo xuất khẩu của đất nước “chùa Tháp”. Theo Bộ trưởng Sakhon, gạo của Campuchia hiện đã có mặt tại 41 quốc gia và khu vực trên thế giới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục