Xuất khẩu ô tô của Toyota Indonesia dự kiến giảm 40-50% do COVID-19

07:30' - 28/06/2020
BNEWS Theo Phóng viên TTXVN tại Jakarta, xuất khẩu ô tô của Toyota từ cơ sở sản xuất tại Indonesia dự kiến sẽ giảm khoảng 40-50% trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tại cuộc Hội thảo trực tuyến tại thủ đô Jakarta ngày 26/6, Giám đốc điều hành của PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Warih Andang Tjahjono, cho biết đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất xe hơi từ tháng Tư cho đến nay, khi nhu cầu trong nước và xuất khẩu giảm mạnh. 

Mức tiêu thụ tại thị trường nội địa, dựa trên ước tính của Hiệp hội sản xuất ô tô Indonesia (Gaikindo), đã giảm 40% trong năm 2020, xuống còn khoảng 600.000 chiếc, so với 1,03 triệu chiếc năm 2019.

Trong khi đó, xuất khẩu cũng giảm, do các nước nhập khẩu ở Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ước tính, lượng xe xuất khẩu sẽ giảm 40% so với năm 2019, đạt 208.000 chiếc.

Trong khi đó, theo ông Bob Azam, Giám đốc Hành chính và Quan hệ đối ngoại của TMMIN, nền kinh tế của các quốc gia là thị trường xuất khẩu chính của công ty thậm chí còn tồi tệ hơn khi cán cân thương mại ở Mỹ Latinh âm, còn nền kinh tế Trung Đông giảm mạnh.

Những yếu tố bất lợi khác có thể kể đến là giá dầu được dự đoán sẽ tăng lên 60 USD/thùng vào năm 2022 hay Saudi Arabia (A-rập Xê-út) đã tăng thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu 5-7%.

Do đó, TMMIN hy vọng Chính phủ sẽ có biện pháp khuyến khích người dân mua ô tô cũng như hỗ trợ trực tiếp cho ngành công nghiệp ô tô như giảm thuế PPh21 xuống 30% để thị trường nội địa có thể tăng trưởng trong quý III và quý IV/2020

TMMIN là nhà sản xuất xe hơi Toyota cho thị trường Indonesia và xuất khẩu, với các dòng xe Toyota Innova và Fortuner./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục