Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt mức cao kỷ lục

08:17' - 30/12/2023
BNEWS Theo phóng viên TTXVN Berlin, xuất khẩu vũ khí của Đức đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2023.

Số liệu của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức cho thấy năm 2023, chính phủ nước này đã phê duyệt các đơn hàng xuất khẩu vũ khí trị giá kỷ lục hơn 11,7 tỷ euro (12,9 tỷ USD), tăng 40% so với của năm 2022.

Trong đó, giá trị các loại vũ khí xuất khẩu đạt 6,15 tỷ euro; giá trị các thiết bị quân sự khác đạt 5,6 tỷ euro.

 

Gần 90% lượng vũ khí xuất khẩu của Đức được xuất sang các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine và một số quốc gia như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc...

Riêng lượng vũ khí xuất khẩu sang Ukraine đạt 4,15 tỷ euro, chiếm hơn 30% tổng lượng vũ khí xuất khẩu.

Bên cạnh việc tăng xuất khẩu vũ khí, Đức cũng dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng trong năm 2024.

Đức cam kết đến năm 2024 sẽ đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương mức 2% GDP theo yêu cầu của NATO, với 51,8 tỷ euro dự kiến dành riêng cho chi tiêu quốc phòng và 19,2 tỷ euro bổ sung quỹ ngân sách cho các lực lượng vũ trang.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục