Xuất nhập khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng hai con số

14:44' - 27/10/2021
BNEWS Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) trong tháng 9/2021 đều ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 16,5% và 23,5%.

Theo số liệu do Cục Thống kê Hong Kong công bố, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa tăng 26,5%.

Người phát ngôn Chính quyền Hong Kong cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng 16,5% trong tháng Chín so với một năm trước trong đó kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều thị trường châu Á chủ chốt khác đều đạt mức tăng trưởng hai con số.

Người phát ngôn cho biết thêm đà phục hồi kinh tế toàn cầu trong tương lai sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu bên ngoài. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là mối đe dọa của các biến thể lây nhiễm nhiều hơn, sẽ tiếp tục gây ra những bất ổn cho triển vọng kinh tế toàn cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục