Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định
Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Đức cùng đại diện một số tập đoàn lớn tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Đức tại Bình Định hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các doanh nghiệp Đức thời gian qua.
Đây cũng là cơ hội để tỉnh Bình Định tiếp tục giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, tạo tiền đề quan trọng để hai bên đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trong tương lai.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Đức, nhất là trên các lĩnh vực như: sản xuất linh kiện điện tử, công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp; năng lượng, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, thương mại dịch vụ, bảo vệ môi trường…Đồng thời, hy vọng các doanh nghiệp của Đức quan tâm, mở rộng quy mô đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia ở mức cao hơn trong chuỗi cung ứng và giá trị. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.
"Với quan điểm nhất quán là luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cùng phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", tỉnh Bình Định cam kết hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác nước ngoài nói chung và Đức nói riêng tìm kiếm được cơ hội đầu tư khác biệt, thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sự thành công lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát triển song hành. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để chào đón các nhà đầu tư Đức trong thời gian tới", ông Dũng nói.Thời gian qua, khách hàng Đức ngày càng quan tâm đến hàng hóa Việt Nam, sẵn sàng sử dụng các sản phẩm nhập khẩu từ các nước phát triển khi sản phẩm đó có xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Đây được xem là cơ hội tốt cho các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh Bình Định.
Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư các doanh nghiệp Đức còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh Bình Định mới chỉ có 4 dự án của các nhà đầu tư Đức với tổng vốn đăng ký đầu tư là hơn 55 triệu USD, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Nói chung, các dự án này hiện đang hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, dự án Nhà máy sản xuất màng mỏng của Công ty TNHH Kurz Việt Nam tại Bình Định với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD được kỳ vọng là dự án tiêu biểu cho sản xuất công nghệ cao, góp phần thu hút các dự án khác tương tự đầu tư vào Bình Định. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho hay, tỉnh sẽ có những chính sách ưu đãi đặc biệt cho nhà đầu tư.Cụ thể, khi đầu tư vào Bình Định nói chung và Khu Kinh tế Nhơn Hội, Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định nói riêng, nhà đầu tư sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ và ưu đãi bổ sung của tỉnh với mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu, miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo; được miễn thuế nhập khẩu 5 năm đầu sản xuất đối với nguyên liệu, bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Cùng với đó, khi đầu tư vào địa bàn khác của tỉnh, tùy theo ngành nghề đầu tư ưu đãi hoặc đặc biệt ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi miễn một số năm tiền thuê đất, giảm thuế suất và miễn một số năm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định… Dịp này, UBND tỉnh Bình Định đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty PNE AG về dự án Điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Định. Dự án này có công suất dự kiến là 2.000 MW, với tổng vốn đầu tư 4,6 tỷ USD.Khi dự án này được triển khai sẽ đóng góp rất lớn cho sản lượng điện của cả nước nói chung và khu vực miền Trung nói riêng; tỷ trọng năng lượng sạch của tỉnh sẽ gia tăng nhanh chóng.
Được biết, toàn tỉnh Bình Định hiện có 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất 529,5 MWp (đã vận hành phát điện 415,5 MWp) và 4 dự án điện gió, tổng công suất 111 MW (đã vận hành phát điện 81 MW). UBND tỉnh cũng đang kiến nghị bổ sung vào quy hoạch 18 dự án điện mặt trời (1.169 MWp) và 11 dự án điện gió (6.174,5 MW)./.Tin liên quan
-
Lịch cắt điện
Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 22/11
11:00' - 21/11/2022
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định ngày mai 22/11.
-
Kinh tế Việt Nam
Hợp tác khai thác tiềm năng du lịch hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định
10:56' - 09/11/2022
Để phát huy lợi thế về các di tích lịch sử, danh thắng của từng địa phương, trong hai ngày 8 và 9/11, tỉnh Quảng Bình và Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch.
-
Thị trường
Bình Định không để "đứt hàng" xăng dầu
14:46' - 03/11/2022
Sáng ngày 3/11, cửa hàng bán lẻ xăng dầu Long Toàn Tâm (nằm sát Quốc lộ 19C) vẫn còn đặt tấm biển có dòng chữ "Hết xăng" phía trước các cột bơm xăng để thông báo đến người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Định đầu tư 65 tỷ đồng khắc phục điểm sạt lở núi Bà Hỏa
19:46' - 25/10/2022
UBND tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định số 3405/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Tp. Quy Nhơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Tháng 11 sẽ tiến hành sửa chữa dự án BOT Quốc lộ 19 qua Bình Định, Gia Lai
16:14' - 21/10/2022
Dự kiến trong tháng 11, sau khi được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận kế hoạch sửa chữa, nhà đầu tư sẽ tiến hành sửa chữa tổng thể mặt đường Quốc lộ 19, đặc biệt những đoạn tuyến qua tỉnh Bình Định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Triển lãm thành tựu đất nước: Không gian hội tụ của lịch sử, bản sắc dân tộc, đổi mới và khát vọng vươn xa
14:25'
Với chủ đề “80 mốc son tự hào”, khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được thiết kế không chỉ để trưng bày thành tựu, mà để kể một câu chuyện xuyên suốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Quốc lộ 28 vừa sửa đã hỏng, nhà thầu chậm trễ khắc phục
13:12'
Hơn 3 tháng kể từ thời điểm bàn giao, đưa vào sử dụng, một số đoạn, vị trí trên Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) đã hư hỏng, xuống cấp mặt đường.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Trị thông xe toàn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng
12:08'
Sáng 28/8, tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng đã chính thức đưa vào khai thác.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Tự hào Việt Nam ta đi lên
10:53'
Triển lãm là sự kiện ý nghĩa quan trọng; là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang của dân tộc; khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
09:55'
Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Brazil thúc đẩy khởi động đàm phán FTA với MERCOSUR
09:46'
Nhằm thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam – MERCOSUR (thị trường chung Nam Mỹ), Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Mauro Vieira.
-
Kinh tế Việt Nam
Ấn tượng gian hàng của TTXVN tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
08:33'
Khu trưng bàycủa TTXVN phản ánh rõ nét những cống hiến, đóng góp to lớn của TTXVN vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tin chủ lực của đất nước
-
Kinh tế Việt Nam
Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
08:08'
Tối 27/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành sơ duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Toàn văn Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo
07:30'
Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW).