BNEWS Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
Cụ thể, theo NNA, các cuộc không kích của Israel xảy ra tại khu vực ngoại ô các thị trấn Deir Seryan và Taybeh ở miền Nam Liban. Trong hoạt động quân sự ở Deir Seryan, phía quân đội Israel thông báo 1 binh sĩ đã thiệt mạng.
Trước đó, ngày 27/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà IDF cho là thành viên của lực lượng Hezbollah tại khu vực Nabatieh, miền Nam Liban. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Liban kể từ khi Washington công bố một thỏa thuận khung giữa Israel và Liban.
Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các đại diện của Israel, Mỹ và Liban đã ký thỏa thuận khung tại Washington ngày 26/6 nhằm mở đường cho một hiệp định hòa bình rộng lớn hơn, với mục tiêu chấm dứt tình trạng xung đột và từng bước bình thường hóa quan hệ.
Theo nội dung thỏa thuận, Israel sẽ rút khỏi một số khu vực nằm bên trong vùng đệm an ninh dài 1,8 km mà IDF đã thiết lập ở miền Nam Liban. Binh lính Israel tại đây sẽ được các thành viên của quân đội Liban thay thế. Trong khi đó, Liban cam kết tăng cường kiểm soát lãnh thổ và tiến tới giải giáp các lực lượng vũ trang phi nhà nước, trong đó có Hezbollah.
Tuy nhiên, các bên vẫn tồn tại khác biệt sâu sắc trong cách diễn giải thỏa thuận. Lực lượng Hezbollah tại Liban bác bỏ thoả thuận khung nói trên, đồng thời cho biết sẽ phản đối mọi biện pháp do chính quyền Liban triển khai trên thực địa. Nghị sĩ Hezbollah trong Quốc hội Liban, ông Hassan Fadlallah, cho rằng việc gây sức ép đối với lực lượng này có thể đẩy tình hình đến nguy cơ xung đột nội bộ.
Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun khẳng định nước này sẽ thực hiện trách nhiệm trong việc triển khai thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian giữa Beirut và Tel Aviv. Cam kết này được đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 27/6.
Trong đó, nhà lãnh đạo Liban cũng đề nghị Mỹ hỗ trợ bảo đảm việc thực thi đầy đủ, đặc biệt là yêu cầu Israel rút quân khỏi các khu vực đang chiếm đóng ở miền Nam Liban, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai quân đội Liban đến tận đường biên giới được quốc tế công nhận.
Về phía Israel, giới chức nước này coi thỏa thuận là một thắng lợi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định đây là thỏa thuận "mang tính lịch sử", cho phép quân đội Israel ở lại cái gọi là "vùng an ninh" ở miền Nam Liban cho đến khi Hezbollah bị giải giáp vũ khí.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz nhấn mạnh quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban chừng nào Hezbollah còn sở hữu vũ khí.
- Từ khóa:
- xung đột trung đông
- israel
- liban
- đàm phán
Tin liên quan
Xung đột tại Trung Đông: Iran, Oman khẳng định bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz
Iran và Oman tái khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động vận tải thương mại an toàn và không thu phí qua eo biển Hormuz.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.











