Yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với nhà máy tái chế nhựa gây ô nhiễm môi trường
Ngày 13/7, Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã họp thông báo với nhân dân trong xã về việc xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V, đơn vị thuê lại mặt bằng của Công ty trách nhiệm một thành viên đóng tàu Nam Triệu (trụ sở tại xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng Lại Văn Thịnh cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của bà con trong xã về tình trạng sản xuất hạt nhựa của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V tác động tiêu cực đến môi trường, sáng 13/7, đại diện lãnh đạo xã có buổi làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu và các ban ngành chức năng liên quan của huyện Thủy Nguyên.
Sau buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng đã có văn bản đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu phải chấm dứt hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V trước 15 giờ ngày 13/7/2018 và đại diện Công ty này đã đồng ý.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V sẽ chuyển toàn bộ nguyên vật liệu, rác thải liên quan đến hoạt động của mình ra khỏi mặt bằng của Công ty trách nhiệm một thành viên đóng tàu Nam Triệu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại J và V đăng ký kinh doanh 15 ngành hàng do bà Vũ Thị Hồng Vân (sinh năm 1988) làm giám đốc. Công ty này đã ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Nam Triệu thuê nhà xưởng để sản xuất kinh doanh, sau đó tiến hành sản xuất thử nghiệm hạt nhựa trong 5 ngày, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V xin ý kiến tham vấn đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất hạt nhựa tổng hợp trên địa bàn xã Tam Hưng đã không được Ủy ban nhân dân xã và nhân dân thông qua.
Sau đó, Ủy ban nhân dân xã đã gửi công văn lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên đề nghị xem xét, giải quyết vụ việc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V, đồng thời gửi công văn tới Công ty trách nhiệm một thành viên đóng tàu Nam Triệu yêu cầu bên thuê mặt bằng phải chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và pháp luật bảo vệ môi trường trước khi chính thức hoạt động.
Ông Lại Đức Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên cho biết, tháng 4/2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại J và V đã bị xử phạt vi phạm về môi trường với số tiền là 75 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty vẫn chưa nộp phạt./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi đối thoại về ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ
16:56' - 10/07/2018
Ngày 10/7, Quảng Ngãi đã đối thoại với người dân về việc ô nhiễm tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ.
-
Đời sống
Làng nghề tái chế nhựa Minh Khai gây ô nhiễm môi trường trầm trọng
16:01' - 07/07/2018
Qua việc lấy 12 mẫu nước mặt tại thôn Minh Khai, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, thì cả 12 mẫu đều vượt quy chuẩn và có tổng 88/228 thông số quan trắc vượt giới hạn cho phép.
-
Kinh tế Việt Nam
Tp Hồ Chí Minh: "Nóng" chuyện quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường
19:25' - 03/07/2018
Hàng loạt vấn đề dân sinh nóng bỏng, từ ô nhiễm môi trường, cho đến tái định cư, quản lý đất đai trên địa bàn đã được báo chí phản ánh tại buổi họp báo định kỳ của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Đời sống
Ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
15:11' - 30/06/2018
Kết quả công trình nghiên cứu đăng trên tờ Lancet Planetary Health cho thấy, trong năm 2016, cứ 7 ca mắc bệnh tiểu đường thì có 1 ca là do ô nhiễm không khí.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị triệt phá hai đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề
20:30' - 17/01/2026
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp Công an phường Đồng Thuận, Công an phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án về hành vi đánh bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt giữ 16 đối tượng nhập cảnh trái phép
20:29' - 17/01/2026
Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đều là công dân Việt Nam, tự ý nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 100.000 lít dầu D.O trên biển
17:13' - 17/01/2026
Chiều 17/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trên biển.
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng
15:10' - 17/01/2026
Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc ban hành quy định về các biện pháp chống rửa tiền
11:05' - 17/01/2026
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố “Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức điều tra nghi vấn phá hoại đường sắt sau sự cố tàu trật bánh tại Essen
10:30' - 17/01/2026
Vụ việc được cho là do một chi tiết kim loại bị cố định trái phép trên đường ray, song đến nay vẫn chưa xác định được nghi phạm hay động cơ cụ thể.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn – QL45
20:59' - 16/01/2026
Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 làm 4 người tử vong ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Loại pháo hoa nào người dân được phép sử dụng?
11:21' - 16/01/2026
Chỉ được bắn pháo hoa mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. Hiện nay, chỉ có nhà máy Z121 của Bộ Quốc phòng mới được phép sản xuất pháo hoa.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol và Microsoft triệt phá mạng lưới lừa đảo quy mô lớn qua email
10:52' - 16/01/2026
Nhờ việc phân tán các máy chủ tại nhiều quốc gia, các đối tượng tội phạm đã lợi dụng hạ tầng này để gửi hàng triệu thư điện tử lừa đảo tới các nạn nhân, vượt qua các bộ lọc an ninh thông thường.
