YouTube tăng cường thực hiện các quy định về nội dung

10:45' - 26/08/2020
BNEWS Trang web chia sẻ video YouTube ngày 25/8 cho biết, số đoạn video được gỡ bỏ khỏi nền tảng này đã tăng mạnh trong quý II/2020.

Trang web chia sẻ video YouTube ngày 25/8 cho biết, số đoạn video được gỡ bỏ khỏi nền tảng này đã tăng mạnh trong quý II/2020, khi YouTube ngày càng dựa nhiều hơn vào phần mềm để thực hiện các quy định về nội dung.

Hơn 11,4 triệu đoạn video đã được gỡ khỏi Youtube trong quý II/2020, tăng gần gấp đôi so với quý I/2020. Đây là mức hàng quý cao nhất từ trước đến nay.

Youtube, một nền tảng khổng lồ thuộc sở hữu của công ty công nghệ Google, cho biết họ đã cân nhắc nhiều khía cạnh, vấn đề để hầu hết các nội dung có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng người dùng được gỡ bỏ nhanh chóng.

YouTube cho biết đã dành thêm nhiều nguồn lực để thực hiện công đoạn xét duyệt các kiến nghị gỡ bỏ video trong quý II/2020. Số kiến nghị này đã tăng gấp đôi so với quý I/2020.

Theo Youtube, khoảng 1/3 số đoạn video được gỡ bỏ trong quý II/2020 là do có thể gây nguy hiểm cho trẻ em, trong khi 28% số đoạn video được gỡ khỏi nền tảng này là do vi phạm các quy định chống thư rác, lừa đảo qua mạng và các nội dung lệch lạc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục