BNEWS Ngày 27/8, ZMP Inc., một công ty phát triển công nghệ lái xe tự động, và công ty đầu tư Hinomaru Kotsu đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi chở khách tự động tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.
ZMP Inc. đặt mục tiêu triển khai dịch vụ hoàn thiện vào năm 2020, thời điểm Tokyo đăng cai 2 giải đấu thể thao toàn cầu là Olympics và Paralympic.
Theo ZMP Inc. và Hinomaru Kotsu, đây là lần đầu tiên dịch vụ taxi tự động chở người được thử nghiệm trên thế giới. Trong đợt thử nghiệm này, dự kiến sẽ kéo dài tới hết ngày 8/9, một xe tải cỡ nhỏ được trang bị cảm biến và các công nghệ tự động hóa khác sẽ thực hiện 4 chuyến đi vòng quanh thành phố mỗi ngày.
Lộ trình đi qua các trung tâm thương mại ở các quận Roppongi và Otemachi của thủ đô. Xe sẽ vận hành hoàn toàn tự động, tuy nhiên một tài xế và một phụ xe vẫn sẽ có mặt trên xe để đảm bảo an toàn.
Các hành khách phải đặt chỗ trước và sử dụng một ứng dụng điện thoại để lên xe và trả tiền vé. Giá vé một chiều trên chuyến xe tự động này là 1.500 yen (khoảng 13 USD).
Sáng kiến trên được triển khai trong bối cảnh các hãng sản xuất xe hơi và nhiều doanh nghiệp cả tại Nhật Bản và quốc tế đang cạnh tranh để phát triển các phương tiện giao thông tự hành.
General Motors và Waymo, một công ty con của Google, mới đây đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ này trên đường phố của Mỹ, trong khi Nissan Motor và DeNA cũng thử nghiệm một dịch vụ đi chung xe tại thành phố Yokohama hồi tháng 3.
Dịch vụ xe điều khiển tự động được xem là giải pháp tiềm năng cho tình trạng khan hiếm lái xe tại Tokyo trong khi nhu cầu taxi lại tăng vọt do khách du lịch nước ngoài đổ đến Nhật Bản.
Những chiếc taxi có thể hoạt động không cần lái xe cũng được kỳ vọng sẽ mang lại hy vọng cho khu vực nông thôn và ngoại ô, nơi các công ty taxi đang đau đầu với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng./.
>>>Thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ ngừng cấp phép cho Uber và các xe taxi công nghệ
Tin liên quan
Thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ ngừng cấp phép cho Uber và các xe taxi công nghệ
New York (Mỹ) vừa thông qua gói dự luật ngừng cấp giấy phép mới cho Uber và các xe taxi công nghệ khác trong vòng 1 năm trong thời gian thành phố nghiên cứu về ngành kinh doanh đang bùng nổ này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.










