Cảnh báo nguy cơ đe dọa kế hoạch cân bằng thị trường dầu mỏ
Đây là nội dung được đăng trên báo mạng Gazeta.ru (Nga). Theo đó, thỏa thuận nói trên đã cắt giảm khoảng 350 triệu thùng dầu được đưa ra thị trường, và điều này đã giúp giá dầu tăng lên 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong nửa cuối năm, các nước tham gia thỏa thuận này (còn gọi là OPEC+) đang hy vọng giá dầu và nhu cầu sử dụng dầu mỏ cùng tăng. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng
Ủy ban giám sát của OPEC+ (gồm các thành viên của OPEC, Nga và 10 quốc gia khác) tuyên bố sẵn sàng kéo dài thỏa thuận đạt được về giới hạn sản lượng khai thác vào quý II/2018 nếu điều này là cần thiết để cân băng thị trường dầu mỏ thế giới.
Thỏa thuận về cắt giảm sản xuất 1,8 triệu thùng/ngày đã đạt được vào cuối năm 2016 và được gia hạn tới cuối quý I/2018.
Ngày 24/7, Bộ trưởng năng lượng Nga Aleksandr Novak đã tuyên bố trong cuộc gặp của Uỷ ban giám sát OPEC+ tại Saint-Peterburg rằng: “Ủy ban đã thống nhất về khả năng sẽ kéo dài hợp tác, bao gồm cả sau thời điểm quý I/2018, nếu điều này là cần thiết để cân bằng thị trường dầu mỏ”.
Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih cũng cho biết nước này ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu: “Chúng tôi ủng hộ các hoạt động của thỏa thuận không chỉ tới tháng 3/2018, mà còn sau tháng 3 nếu như đạt được đồng thuận về sự cần thiết tiếp tục kéo dài thoả thuận”.
Theo các Bộ trưởng Năng lượng Nga, Kuwait, Arab Saudi và lãnh đạo OPEC, các biện pháp được thông qua trước đây trong khuôn khổ thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu khí đã cho thấy “những thành công đáng kể”.
Các bộ trưởng nhận định rằng mức độ thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng trước đó là khoảng 98%. Đồng thời, OPEC+ cũng hy vọng rằng trong quý III/2017 thì tình hình thị trường sẽ tiếp tục khởi sắc.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố rằng nhờ có thoả thuận của OPEC+ đạt được vào cuối năm 2016 mà giá dầu trong nửa đầu năm 2017 đã tăng khoảng 1/3 so với nửa đầu năm 2016.
Ông Novak cũng cho biết một vài quốc gia đã thực hiện thỏa thuận nêu trên một cách đầy đủ và một số khác thậm chí còn cắt giảm sản lượng quá mức đề ra trong thỏa thuận.
Ông Novak nói: “Chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Kể từ tháng 3/2017, chúng ta đã thấy lượng dầu dư thừa giảm xuống và giảm cả ở Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Mỹ. 350 triệu thùng dầu đã không bị đưa ra thị trường, trữ lượng cũng giảm 90 triệu thùng.
Trong quý III/2017, nhu cầu sẽ tăng lên so với quý II và quý I. Trong lịch sử, đã không có thoả thuận nào được thực hiện ở mức 98%. Chúng ta hoàn toàn có thể vui mừng với con số đó và dự đoán triển vọng tăng nhu cầu đối với dầu mỏ trong quý III/2017”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih hy vọng chiều hướng giảm trữ lượng dầu sẽ tăng hơn nữa và điều đó sẽ ảnh hưởng tích cực, làm tăng nhu cầu và ổn định giá dầu trong quý III/2017. Ông Khalid cho rằng nhu cầu trong giai đoạn tháng 7-9 năm nay sẽ tăng lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, so với mức 1 triệu thùng/ngày trong quý I vừa qua.
Những quốc gia đóng góp chính vào khoản tăng nhu cầu đó là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Ông Khalid cũng thông báo rằng vào tháng 8/2017, Arab Saudi sẽ nghiêm túc cắt giảm sản lượng, xuất khẩu sẽ vào khoảng 6,6 triệu thùng, góp phần gia tăng nhu cầu để cải thiện tình hình trên thị trường.
Tuy nhiên, nỗ lực xây dựng sự cân bằng trên thị trường dầu mỏ cũng khá phức tạp do
Như vậy, theo IEA, sản lượng khai thác mà 2 quốc gia này đạt được lần lượt là 510.000 và 1,45 triệu thùng/ngày.
IEA cũng nhận định rằng việc tăng sản lượng khai thác của các quốc gia này, từ bỏ thỏa thuận cắt giảm sản lượng do tình hình trong nước không ổn định, đã làm giảm hiệu quả các biện pháp của OPEC trong tháng 6.
Chủ tịch của Uỷ ban giám sát OPEC+ là Issam al-Marzouk, khi bình luận về tình hình trên, đã tuyên bố rằng việc tăng sản lượng của các quốc gia này là “không đáng kể”. Trong khi đó, đại diện của Nigeria tuyên bố rằng nước ông sẽ sẵn sàng tham gia các thoả thuận của OPEC+ sau khi ổn định mức khai thác mong muốn ở 1,8 triệu thùng.
Tuy nhiên, mối đe dọa chính đối với OPEC+ và thị trường dầu mỏ thế giới lại là Mỹ - quốc gia không phải là thành viên của thỏa thuận nêu trên và đang ngày càng tăng cường sản xuất.
Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo nhận định rằng không thể không quan tâm tới sự gia tăng khối lượng dầu khí đá phiến mà Mỹ bán ra thị trường trong nửa đầu năm 2017 và xu hướng này sẽ còn tiếp tục tới cuối năm nay. Ông Barkindo khẳng định: “Người đại diện của Arab Saudi cũng gọi khối lượng gia tăng này của Mỹ là 'con voi trong cửa hàng đồ sứ'".
Ông Barkindo cho rằng vào quý IV/2017, OPEC dự định tiếp tục đối thoại với các nhà sản xuất dầu khí đá phiến. Đồng thời, ông Aleksandr Novak cho biết việc lôi kéo Mỹ vào thỏa thuận của OPEC+ “đã không được xem xét và sẽ không được xem xét”.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 24/7 đã hạ mức dự báo giá dầu thế giới năm 2017 và năm 2018 xuống khoảng 3 USD - tức là dầu Brent biển Bắc sẽ vào khoảng 51,9 USD và 52 USD/thùng. Trong khi đó, các nhà phân tích cũng đồng tình cho rằng hoạt động khai thác của
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Thị trường dầu mỏ thế giới phục hồi ấn tượng
11:34' - 29/07/2017
Giá dầu ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2017.
-
Hàng hoá
IEA nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2017
18:33' - 13/07/2017
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2017 sẽ cao hơn chút ít so với dự đoán trước đó, nhờ sức tiêu thụ ở Ấn Độ, Mỹ và Đức gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
OPEC thừa nhận nguồn cung dầu mỏ vẫn dư thừa
22:07' - 12/07/2017
Thỏa thuận giữa các nước thành viên OPEC và một số nước ngoài tổ chức này về giảm sản lượng khai thác dầu mỏ đến nay đã không đạt được kết quả như dự kiến khi nguồn cung dầu mỏ vẫn dư thừa.
-
Doanh nghiệp
ExxonMobil với hơn 100 năm vươn tới " ngôi vương" ngành dầu mỏ
13:45' - 02/07/2017
ExxonMobil ra đời là kết quả của thương vụ sáp nhập giữa Exxon và Mobil vào ngày 30/11/1999, đóng trụ sở tại Irving, Texas.
-
Hàng hoá
Nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt của Trung Quốc tiếp tục tăng
07:59' - 27/06/2017
Nhu cầu tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Trung Quốc và Ấn Độ có thể đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 3% mỗi năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Khi giá dầu không còn là "bạn đồng hành" của tiền tệ các thị trường mới nổi
08:52'
Xung đột tại Iran khiến giá dầu Brent tăng vọt, trong khi tiền tệ các thị trường mới nổi lao dốc, phá vỡ mối tương quan truyền thống và ghi nhận mức nghịch biến sâu nhất trong gần ba thập kỷ.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 4 năm
08:52'
Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về cú sốc nguồn cung năng lượng và nguy cơ lạm phát toàn cầu gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng thương mại không mấy sáng sủa của Canada
08:51'
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada trong tháng 1/2026 tăng lên 3,65 tỷ CAD khi xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt ở nhóm ô tô và phụ tùng, phản ánh dấu hiệu chững lại của hoạt động thương mại đầu năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ dự kiến hộ tống tàu qua eo biển Hormuz
08:18'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 12/3 nói với Sky News rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz ngay khi “có thể về mặt quân sự”.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo mới của Iran ra lệnh tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz
08:15'
Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026
21:54' - 12/03/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026.
-
Kinh tế Thế giới
Eo biển Hormuz gián đoạn đe dọa sản lượng dầu Vùng Vịnh
19:38' - 12/03/2026
Việc gián đoạn tuyến vận tải này đã buộc nhiều nước sản xuất dầu tại Vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng, thậm chí đóng cửa một số mỏ dầu.
-
Kinh tế Thế giới
Iran: Một cuộc xung đột kéo dài có thể 'phá hủy' nền kinh tế thế giới
15:57' - 12/03/2026
Ngày 11/3, Iran cảnh báo nước này đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài có nguy cơ "tàn phá" nền kinh tế thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu khi rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài
15:10' - 12/03/2026
Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent và WTI quý IV/2026 lên 71 USD và 67 USD/thùng, trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz.

Cảnh báo nguy cơ đe dọa kế hoạch cân bằng thị trường dầu mỏ. Ảnh: Reuters