BNEWS Ngày 20/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, đang thăm chính thức tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp Bà Aung San Suu Kyi để cùng chia sẻ những nội dung thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, vai trò của phụ nữ ngày càng được coi trọng và dần trở nên bình đẳng hơn so với nam giới.
Đặc biệt, nhiều phụ nữ đã trở thành những nhà lãnh đạo đất nước tài giỏi, có uy tín như bà Cố vấn Nhà nước Myanmar.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với thế mạnh của phụ nữ là lòng nhân ái, khoan dung, tinh thần tự học hỏi, khả năng truyền cảm hứng và tạo động lực, bà Aung San Suu Kyi sẽ tiếp tục góp phần đưa đất nước Myanmar phát triển hòa bình, ổn định và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Cố vấn Nhà nước Myanmar, Bà Aung San Suu Kyi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Thông báo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình Myanmar, Bà Aung San Suu Kyi cho biết, hiện nay, Myanmar đã bầu Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện mới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Myanmar, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm “Đối tác Hợp tác Toàn diện” nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 8/2017.Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn ủng hộ Myanmar trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, hòa giải dân tộc; mong muốn Myanmar phát triển phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân Myanmar có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vị thế của Myanmar trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua.Hai bên đã triển khai thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký vào tháng 7/2013, duy trì thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước và các cơ quan chuyên môn.
Cố vấn Nhà nước Myanmar, Bà Aung San Suu Kyi nêu rõ, trên cương vị của mình, bà luôn ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước vì đây là cơ quan quan trọng, đi đầu trong cải cách. Các đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí, tiếng nói và nguyện vọng của người dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nước vì lợi ích của nhân dân. Thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng như cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam, Cố vấn Nhà nước Myanmar cho biết, hai bên đã thảo luận sâu rộng những định hướng thúc đẩy hợp tác, trong đó có khuyến khích các nhà đầu tư sang hợp tác, kinh doanh tại Myanmar và Việt Nam, bàn các biện pháp đưa kim ngạch tăng cao hơn nữa so với hiện nay... Bà Aung San Suu Kyi bày tỏ ấn tượng khi được biết có những Bộ của Việt Nam đã cắt giảm hơn hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh; do đó, mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội cho biết,Việt Nam đang tiến hành cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực thuế, thương mại, hải quan… tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đang nỗ lực cải thiện, phấn đấu để đưa môi trường kinh doanh vào trong top 4 ASEAN. Chia sẻ những bước tiến mới trong công tác xây dựng pháp luật hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan lập pháp, Quốc hội Việt Nam đang yêu cầu Chính phủ rà soát các luật, tập trung sửa đổi các quy định còn vướng mắc, tháo gỡ các rào cản pháp lý.Quốc hội sẵn sàng ban hành một luật sửa nhiều luật để đạt được mục tiêu này; đồng thời xác định rõ quan điểm trong soạn thảo và ban hành các đạo luật hiện nay phải bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ, khả thi, có thể triển khai thực hiện ngay, hạn chế thấp nhất việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
Chia sẻ quan điểm này với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Cố vấn Nhà nước Myanmar cho biết, các nhà lập pháp Mynamar cũng gặp những vấn đề tương tự nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam.Từ thực tiễn của Myanmar, để khắc phục những hạn chế thì nhiệm vụ quan trọng là nâng cao năng lực các Ủy ban trong Quốc hội...
Bà Aung San Suu Kyi cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới cơ quan lập pháp hai nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trong đó có việc tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp nữ.
Nhân dịp này, khẳng định Myanmar là thị trường các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn triển khai các hoạt động đầu tư lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Cố vấn Nhà nước Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Myanmar. Nhân dịp này, qua Bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Myanmar U Win Myint và gửi lời chào tới các nhà lãnh đạo Myanmar./. Xem thêm:>>>Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar
>>>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar
Tin liên quan
Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ thăm chính thức Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSông Vàm Cỏ Đông: Động lực phát triển kinh tế đường thủy ở Tây Ninh
Không chỉ là tuyến giao thông thủy quan trọng của Đông Nam Bộ, sông Vàm Cỏ Đông đang trở thành một lợi thế để Tây Ninh khai thác các động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Liên bang Nga: Tiếp tục thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực đầu tư, thuế và hải quan
Hai Bộ trưởng trao đổi các nội dung hợp tác tài chính hai bên cùng quan tâm, qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Liên bang Nga trong thời gian tới.
-
Kinh tế Việt NamNăm 2023, cả nước có 1.200 công trình xanh được chứng nhận
Giai đoạn 2026-2030, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 70%; có 1.200 công trình xây dựng xanh được chứng nhận.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tổng giá trị thương mại giữa hai nước nửa đầu năm, xuất khẩu của Việt Nam vẫn chiếm ưu thế khi đạt gần 6 tỷ USD trong khi nhập khẩu đạt khoảng 4 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao vị thế đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội và vị thế đối ngoại ngày càng nâng cao của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt - Pháp mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược
Tập đoàn Thales kỳ vọng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong AI, an ninh mạng, hàng không, không gian và phát triển nguồn nhân lực, hướng tới nâng cao tự chủ công nghệ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam khẳng định sức hút đầu tư tại Hong Kong (Trung Quốc)
Hội nghị BRI lần thứ 11 quy tụ hơn 6.000 đại biểu từ hơn 70 quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy đầu tư, thương mại và hợp tác hạ tầng, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamMột vườn, hai nguồn thu: Cách làm mới ở Đồng Tháp
Để khai thác giá trị tăng thêm của vườn dừa, chính quyền địa phương các xã chuyên canh dừa đã khuyến khích, vận động và hỗ trợ người dân trồng xen cây ca cao trong vườn dừa.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Hoàn thiện đồng bộ các dự án luật về đất đai, nhà ở, bất động sản để khơi thông nguồn lực
Chính phủ khẩn trương hoàn thiện 3 dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.













