BNEWS Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích tình trạng thặng dư của Đức, khi số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này cao hơn nhập khẩu đến 253 tỷ euro.
Trong một tuyên bố mới đây, Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức đã bác bỏ những chỉ trích rằng thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang cao quá mức, song cho rằng Berlin có thể thu hẹp thặng dư bằng cách thu hút nhiều nhà đầu tư nhiều hơn.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích tình trạng thặng dư của Đức, khi số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này cao hơn nhập khẩu đến 253 tỷ euro (270 tỷ USD) trong năm 2016. Thặng dư tài khoản vãng lai, bao gồm cả dịch vụ, thậm chí còn ở mức cao hơn (266 tỷ euro). Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump đã cáo buộc Berlin lợi dụng đồng euro bị định giá quá thấp để thúc đẩy xuất khẩu. Đáp lại, ông Christoph Schmidt, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức cho rằng mặc dù thặng dư tài khoản vãng lai của nước này ở mức cao song không có sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô. Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức cũng nâng dự báo về tốc độ tăng trưởng năm 2017 của nền kinh tế lớn nhất châu Âu thêm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó lên 1,4%, do thị trường việc làm vẫn "khỏe mạnh". Hội đồng trên cũng dự báo kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 1,6% trong năm 2018, đồng thời bày tỏ sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế toàn cầu. Nhóm chuyên gia trên cũng tiếp tục phàn nàn về chính sách tiền tệ lỏng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho rằng chính sách này có thể gia tăng những rủi ro đối với sự ổn định của thị trường tài chính, và ECB nên sớm chấm dứt chương trình này. ECB đã mua hơn 1.000 tỷ euro trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ trong nỗ lực nhằm bơm tiền vào hệ thống tài chính. Trong cuộc họp chính sách ngày 9/3, ngân hàng này đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục do lo ngại làm tổn hại tới nền kinh tế mới chớm phục hồi.>>> Nhật Bản, Đức bày tỏ quan điểm về thương mại tự do với Mỹ
- Từ khóa:
- đức
- thặng dư thương mại
- mỹ
- ecb
- chính sách tiền tệ lỏng
- eu
Tin liên quan
Đức muốn hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga
Đức mong muốn hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu các thỏa thuận hòa bình Minsk được thực hiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.













