BNEWS Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và người đồng cấp Đức Wolfgang Schaeuble bày tỏ sẵn sàng hợp tác và tránh để xảy ra các cuộc chiến thương mại.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định Mỹ không muốn bị cuốn vào các cuộc chiến thương mại nhưng nói rằng Tổng thống Donald Trump muốn xem xét lại một số thỏa thuận thương mại để đảm bảo sự công bằng hơn đối với người lao động Mỹ. Ngoài ra, ông cũng cho rằng đồng euro được nhiều nước sử dụng và chịu tác động của nhiều yếu tố, vì vậy sẽ khác với một đồng tiền thuộc kiểm soát của một quốc gia.
Trong chuyến thăm Đức trước khi tham dự Hội nghị bộ trưởng tài chính Nhóm các nước phát triển và nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và người đồng cấp Đức Wolfgang Schaeuble bày tỏ sẵn sàng hợp tác và tránh để xảy ra các cuộc chiến thương mại - động thái được hy vọng sẽ làm dịu căng thẳng trong thương mại toàn cầu kể từ khi Mỹ có chính quyền mới.
Phát biểu tại một sự kiện diễn ra trước cuộc gặp trên, Bộ trưởng Tài chính Đức đã lên tiếng phản đối chủ trương bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc, cho rằng đó không bao giờ là lựa chọn đúng đắn. Theo ông, các nước đã trở nên gắn kết hơn và phụ thuộc lẫn nhau ở mức độ chưa từng có; người ta không thể quay ngược thời gian và đảo ngược tiến trình toàn cầu hóa.
Cuộc gặp diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Trump chỉ trích chuyện thặng dư thương mại của Đức. Cố vấn thương mại của ông Trump, Peter Navarro hồi đầu năm nay đã cáo buộc Đức hưởng lợi từ một đồng euro xuống giá mà nhờ đó xuất khẩu được thúc đẩy. Đức phủ nhận cáo buộc đó, nói rằng nước này tăng xuất khẩu nhờ các doanh nghiệp có các sản phẩm cạnh tranh và Đức không thể gây ảnh hưởng lớn đến tỷ giá của đồng euro bởi chính sách tiền tệ của Khu vực sử dụng đồng tiền chung do Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định. Những phát biểu của ông Mnuchin đang được nhiều người quan tâm theo dõi để xem ông sẽ cứng rắn đến đâu khi hiện thực hóa thông điệp của ông Trump rằng nước Mỹ cần có lối tiếp cận mới đối với thương mại, nhằm đặt người lao động và các doanh nghiệp Mỹ lên trên hết. Tân Tổng thống Mỹ đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và đã khởi động quá trình tái thương lượng Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ giữa nước này với Mexico và Canada. Tại hội nghị bộ trưởng tài chính G20 diễn ra trong hai ngày 17-18/3, ông Mnuchin có thể sẽ xoa dịu mối lo rằng Mỹ sẽ hành động để hạn chế đà tăng giá của đồng USD, bởi đồng tiền này mạnh hơn có thể gây thiệt hại cho xuất khẩu. Ngày 16/3, ông Mnuchin nói về dài hạn, đồng USD mạnh cho thấy lòng tin vào nền kinh tế và đồng tiền của Mỹ./.Tin liên quan
Thêm một thành phố của Đức cấm mít tinh ủng hộ đảng cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ
Chính quyền thành phố Hanover (miền Bắc nước Đức) quyết định cấm mít tinh của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại đây để vận động ủng hộ kế hoạch sửa đổi Hiến pháp gia tăng quyền cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.










