EU và Mercosur nỗ lực kết thúc đàm phán FTA vào cuối năm nay

11:05' - 04/07/2017
BNEWS Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom tin tưởng rằng EU sẽ kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) vào cuối năm nay.
Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom. Ảnh: EPA
Ngày 3/7, Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom tin tưởng rằng EU sẽ kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) vào cuối năm nay. 

Phát biểu tại một hội thảo tự do thương mại diễn ra tại Madrid (Tây Ban Nha), bà Malmstrom cho biết EU muốn thiết lập một thỏa thuận bền vững với Mercosur giữa bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang có xu hướng gia tăng, đồng thời khẳng định hai bên sẽ cùng hưởng lợi từ thỏa thuận FTA. Song, bà cũng nhấn mạnh rằng khó khăn trong đàm phán FTA giữa hai khối hiện nay là những vấn đề liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và kiểm dịch. 

Trong khi đó, tân Ngoại trưởng Argentina (Ác-hen-ti-na) Jorge Marcelo Faurie cũng bày tỏ quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ đang lên cao trên thế giới, và nhận định rằng các bên cần phải đưa ra những câu trả lời rõ ràng về vấn đề này thông qua việc ký kết thỏa thuận FTA giữa hai khối. Ông cũng cho biết Buenos Aires đang nỗ lực theo đuổi chính sách mở cửa. 

Về phần mình, Bộ trưởng Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Brazil (Bra-xin) Marcos Pereira mong muốn một thỏa thuận chính trị giữa EU và Mercosur sẽ được đưa ra tại hội nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12 tới tại Buenos Aires. Ông dự báo trao đổi thương mại giữa hai khối sẽ tăng 50% vào năm 2030 nếu đạt được FTA. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục