BNEWS Thành phố Hải Phòng đã phê duyệt 15.000 tỷ đồng để Sở Xây dựng đưa ra các phương án di dời dân, xây dựng quy hoạch, xây các khu nhà mới.
Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ đang trong tình trạng xuống cấp. Sở Xây dựng thành phố đã tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng của hơn 30 chung cư và hoàn thiện kế hoạch bảo trì, cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng.
Thành phố Hải Phòng đã phê duyệt 15.000 tỷ đồng để Sở Xây dựng đưa ra các phương án di dời dân, xây dựng quy hoạch, xây các khu nhà mới. Việc xây dựng các khu chung cư mới thực hiện theo chiến lược phá bỏ toàn bộ các khu nhà cũ kể cả nguy hiểm và không nguy hiểm; xây dựng các khu chung cư mới với hạ tầng thuận lợi cho người dân. Các hộ dân sẽ được di dời tạm đến các khu tái định cư trong khi chờ nơi ở mới.
Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND thành phố sử dụng 6 khu chung cư tạm cư với tổng số 625 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2017. Đến hết tháng 12/2017, quỹ nhà của thành phố sẽ tăng thêm 721 căn, nâng tổng số quỹ nhà tạm cư lên 1.346 căn.
Một trong những khu chung cư cũ được triển khai xây dựng sớm nhất là khu chung cư U19 Lam Sơn tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân. Đây là lô nhà tập thể 3 tầng do Công ty đóng tàu Bạch Đằng xây dựng từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước, đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho người lao động. U19 đang trong tình trạng hư hỏng nặng và được xếp hạng cấp độ D (cấp đặc biệt nguy hiểm theo Tiêu chuẩn Việt Nam).
Theo thiết kế mới, U19 Lam Sơn được xây dựng lại với 5 tầng, tổng diện tích xây dựng là 757m2, tổng diện tích sàn xây dựng 3.909 m2. Chủ đầu tư là Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.
Các chung cư cũ khác như U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền cũng đã được UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 733 ngày 3/4/2017 phê duyệt chọn nhà đầu tư là Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Hoàng Huy. Đến ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố thẩm định giá bồi thường. Hiện quận Ngô Quyền và các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường, di chuyển 26 hộ dân đến nơi tạm cư.
Các chung cư cũ còn lại như: Đ1, Đ3, Đ4, Đ5, Đ6, Đ7, Đ8, Đ52, Đ54, Đ56, Đ58 Đổng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), chung cư ngõ 168 Lê Duẩn, 2 chung cư Ngã 5 Kiến An, 4 chung cư ngõ 311 Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), 2 chung cư Đồ Sơn..., UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, các ban, ngành, địa phương liên quan lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời, bố trí tạm cư, tái định cư, góp phần thực hiện an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.
Tại phiên họp thường kỳ của UBND thành phố Hải Phòng ngày 26/4/2017, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương lập dự án giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng dự án; yêu cầu các địa phương có chung cư lên phương án tái định cư, đồng thời sớm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017.
Văn phòng UBND thành phố tăng cường việc đôn đốc, chủ động tháo gỡ vướng mắc giữa các ngành chức năng và địa phương; tập trung rà soát, theo dõi chặt chẽ, xem xét trách nhiệm của các đơn vị để báo cáo kịp thời UBND thành phố.
Hải Phòng phấn đấu đến năm 2020, sẽ có khoảng 60.000 dân hiện đang ở các khu chung cư cũ nát, xuống cấp được chuyển về chung cư mới./.
>>> Hà Nội "vào cuộc" cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Tin liên quan
Vinaconex dành 637 tỷ đồng xây toà nhà đa năng tại Nguyễn Huy Tưởng
Ngày 15/4, Công ty TNHH Thủy tinh pha lê BOHEMIA Hà Nội chính thức động thổ dự án Tòa tháp cao 33 tầng tại số 25 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.













