BNEWS Hàn Quốc quyết định tăng mức lương tối thiểu theo giờ thêm 16% lên 7.530 won ( khoảng 6,6 USD) trong năm 2018.
Ngày 2/1, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon cho biết chính phủ sẽ nỗ lực “gấp đôi” để thực hiện thành công một loạt các biện pháp hạn chế những biến động từ việc nâng mức lương tối thiểu sẽ có hiệu lực từ năm nay.
Vào tháng 7/2017, Hàn Quốc đã quyết định tăng mức lương tối thiểu theo giờ thêm 16% lên 7.530 won ( khoảng 6,6 USD) trong năm 2018, đánh dấu lần tăng lương lớn nhất trong gần hai thập kỷ. Bộ trưởng Kim Dong-yeon nhấn mạnh rằng việc tăng lương tối thiểu nhằm tăng thu nhập hộ gia đình, kéo theo việc kích cầu, mở rộng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng trong nước. Ông Kim cũng khẳng định Seoul sẽ nỗ lực đưa kế hoạch nâng lương tối thiểu vào thực thi càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, Seoul cũng lên kế hoạch tiếp tục tăng mức lương tối thiểu lên ít nhất 10.000 won/giờ vào năm 2020 với niềm tin rằng đã đến lúc nền kinh tế lớn thứ tư châu Á chấm dứt sự phụ thuộc vào xuất khẩu.Các nhà hoạch định chính sách nhấn mạnh rằng các hộ gia đình bình thường nên kiếm được nhiều tiền hơn, đồng thời chính phủ phải nỗ lực tạo ra việc làm chất lượng tốt với mức lương hợp lý.
Trong khi đó, một khảo sát trên trang điện tử của Mediawill Networks công bố kết quả cho thấy 72% trên tổng số 1.458 người tham gia tỏ ra lo lắng trước những thay đổi trên thị trường lao động sau động thái tăng lương của chính phủ. Theo đó, 33% người tham gia khảo sát lo ngại về khả năng tìm được việc làm mới trong năm 2018, còn 20,2% lo sẽ mất việc và 16,9% e ngại rằng yêu cầu trong công việc sẽ cao hơn.Ngoài ra, 25,9% người tham gia khảo sát cho biết họ đã bị cho thôi việc, hoặc bị yêu cầu làm việc ít đi sau khi thông báo tăng lương tối thiểu được đưa ra hồi tháng Bảy năm ngoái.
Dù việc tăng mức lương tối thiểu là một trong những chiến lược của Seoul để thúc đẩy tiêu dùng cá nhân và thu hẹp khoảng cách thu nhập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước này đang bày tỏ quan ngại về chi phí lao động sẽ tăng cao hơn.Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo sẽ dành ra khoảng 3.000 tỷ won nhằm giúp giảm bớt gánh nặng cho các công ty quy mô nhỏ đang thuê nhiều lao động bán thời gian.
>>>GDP bình quân đầu người Hàn Quốc sẽ cán mốc 30.000 USD/năm
Tin liên quan
Hàn Quốc đề xuất thời điểm đối thoại cấp cao liên Triều
Trong thông báo ngày 2/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul đã đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại cấp cao với Bình Nhưỡng vào ngày 9/1 tới tại làng đình chiến Panmunjom.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.













