Hòa Bình thiệt hại hơn 800 tỷ đồng do mưa lũ

21:08' - 16/10/2017
BNEWS Mưa lớn kéo dài, nước sông lên cao, sạt lở đất đá đồng loạt, gây ngập úng, ách tắc giao thông... ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hơn 800 tỷ đồng.
Nước ngập sâu, người và xe máy, xe đạp qua lại ngã ba Tòng Đậu (Hòa Bình) chỉ có cách duy nhất là bằng bè mảng. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, do mưa lớn kéo dài với cường suất lớn làm nước lũ tại các sông suối dâng cao, xuất hiện sạt lở đất đá đồng loạt trên địa bàn tỉnh gây ngập úng, ách tắc giao thông, thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hơn 800 tỷ đồng.

Tính đến 16 giờ ngày 16/10, tỉnh Hòa Bình có 34 người chết và mất tích (đã tìm thấy 24 thi thể), 12 người bị thương.

Trong đó, huyện Tân Lạc có 19 người chết và mất tích (đã tìm thấy 13 thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại xóm Khanh, xã Phú Cường); huyện Đà Bắc có 11 người chết và mất tích, 9 người bị thương; huyện Mai Châu 2 người chết, 2 người bị thương; huyện Kim Bôi có 2 người chết, 1 người bị thương.

Hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đều trong tình trạng xả tràn; một số hồ bị hư hỏng đường tràn như hồ Rộc Chu (huyện Tân Lạc), hồ Cháu Mè (huyện Đà Bắc) sạt lở hạ lưu đường tràn ăn sâu vào thân tràn; một số hồ bị tràn nước qua đập hoặc nước mấp mé mặt đập như hồ Khang Mời (thành phố Hòa Bình), hồ Đại Thắng (huyện Lạc Thủy), hồ Cành (huyện Kim Bôi); hồ Rộc Cầu, xã Nam Thượng (huyện Kim Bôi) bị sạt lở mái hạ lưu đập…

Các công trình đập dâng (bai) và kênh mương cũng bị xói lở và cuốn trôi, hư hỏng nhiều, hiện tại nước bắt đầu rút. Sơ bộ trên địa bàn tỉnh đã có trên 1.000 hộ có nhà bị sạt lở, ngập lụt, hư hỏng.

Đặc biệt tại huyện Đà Bắc sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi 42 nhà, sạt lở đất vào 219 nhà. 100% diện tích lúa và hoa màu đều bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó trên 10.000 ha bị ngập hoàn toàn. Công tác khắc phục và thống kê đánh giá đang được khẩn trương tiến hành.

Đối với tuyến đường 433, hiện nay đã thông tuyến đến km77+500; tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn qua ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu, đã đảm bảo giao thông.

Công tác chỉ đạo ứng phó tiếp tục được tăng cường tìm kiếm người mất tích. Với các khu vực phải di chuyển, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương di dân đến nơi an toàn, cứu hộ nhà cửa bị hư hỏng, ổn định đời sống nhân dân./.

Xem thêm:

>>>Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

>>>Hòa Bình không để xảy ra dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục