BNEWS Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm ổn định đời sống người dân huyện vùng cao Đà Bắc (Hòa Bình) - là tinh thần chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp ngày 13/10 với UBND huyện Đà Bắc về khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh, tình hình mưa lũ dự báo diễn biến phức tạp, huyện Đà Bắc tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tổ chức tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị mất tích; huy động máy móc, phương tiện khẩn trương xử lý sớm nhất ách tắc, thông tuyến đường 433; khôi phục hệ thống điện, viễn thông. Các lực lượng chức năng tiếp cận, triển khai hỗ trợ người dân các xóm bị cô lập đang phải ở tạm và không an toàn như: xóm Hà ( Đồng Chum), xóm Nhạp Ngoài ( Đồng Ruộng), xóm Ké ( Mường Chiềng); rà soát vị trí, khu vực nguy hiểm, nhất là vùng ven suối, ven đồi, vùng hạ lưu các công trình thủy lợi, tổ chức canh gác các vị trí ngầm tràn, kiên quyết không cho người dân sinh sống nguy hiểm trượt sạt, lở núi.
Trước mắt, Sở Tài chính ứng 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho huyện Đà Bắc. Hội Chữ thập đỏ huyện là đầu mối tiếp nhận các nguồn viện trợ của các tổ chức cá nhân ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân.
Theo báo cáo của UBND huyện Đà Bắc, đến 10 giờ ngày 13/10, mưa lũ, sạt lở trên địa bàn huyện Đà Bắc đã làm 6 người chết (hiện tại đã tìm thấy thi thể 6 người) và tổ chức mai táng; 6 người bị thương tại xã Đồng Ruộng. Mưa lũ, trượt sạt đất phá hoại hàng trăm nhà dân, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, ở nhà tạm, sống trong cảnh hết sức khó khăn; phá hủy nghiêm trọng hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông…Hiện 13 xã còn bị cô lập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường liên xã bị ách tắc, 10 xã bị mất điện, thông tin liên lạc nên việc tiếp cận hỗ trợ các xã bị thiệt hại rất khó khăn.Tuyến đường độc đạo 433- từ trung tâm huyện đi các xã vùng cao mới khắc phục được 52/130 vị trí bị sạt lở. Giao thông đường thủy chỉ tiếp cận được khoảng 1/3 các xóm, thuộc các xã ven hồ Hòa Bình.
Các ngành chức năng của tỉnh và huyện Đà Bắc đang cử các đoàn công tác nắm bắt tình hình, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai, tiếp cận các xóm xã bị thiệt hại, di dời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống cho người dân... Trước đó, ngày 12/10, Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hoàng Văn Đức làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà và nhu yếu phẩm sinh hoạt để động viên bà con xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) gồm: 40 suất trị giá 500 nghìn đồng/suất (40 thùng mì tôm, lương khô, sữa; 3 tạ gạo, 40 gói muối, 15 chiếc chăn, 2 tải quần áo, 150 đôi dép và 4 suất quà cho 4 hộ bị mất nhà do mưa lũ, trị giá 2 triệu/hộ. Theo số liệu thống kê, xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) có 27 hộ chịu ảnh hưởng nặng nề và đang bị cô lập, trong đó, 23 hộ chịu thiệt hại về nhà cửa và tài sản, 4 hộ bị mất nhà hoàn toàn; chi trường Tiểu học xóm Nhạp bị sập hoàn toàn, chi trường Mầm non bị bùn đất tràn vào phải di chuyển toàn bộ đồ đạc; chết 7 con trâu bò, thiệt hại toàn bộ cây trồng.Đường giao thông nội thôn ngập trong bùn đất. Nhiều gia đình bị mất liên lạc với người thân ở các xã lân cận. Hiện, các hộ dân mất nhà cửa đã được di dời đến nhà bè gần đó và thuyền chở hàng của thương lái để ở tạm. Một số người còn nhà đã quay về dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Cũng trong ngày 12/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xuống địa bàn xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc - nơi xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 19 người bị chết, mất tích, tổ chức cứu hộ, thăm hỏi động viên gia đình, thân nhân các nạn nhân.Đoàn đã trao 250 triệu đồng, trợ giúp 20 tấm bạt, hai thùng đồ dùng gia đình để giúp đỡ các gia đình nạn nhân bị thiệt hại về người và tài sản do lũ.
>>>Hòa Bình: 41 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ, sạt lở đất
Tin liên quan
Khắc phục sự cố sạt lở bể chứa trạm bơm Gia Viễn, Ninh Bình do mưa lũ
Từ sáng 13/10, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị quân đội cùng đội ngũ xung kích địa phương đã vận chuyển hàng nghìn bao tải đất, đá để hàn vết sạt lở phía tả của bể chứa nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số
GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt NamUNESCO đánh giá cao vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam về di sản toàn cầu
UNESCO đánh giá việc Việt Nam đăng cai Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực thể hiện vai trò ngày càng chủ động trong hợp tác, định hình các vấn đề di sản quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamKhông gian tầm thấp mở dư địa cho động lực tăng trưởng mới
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9/2026 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư
Tiếp các Đại sứ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy các dự án cụ thể, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Quản lý thị trường xăng dầu, thúc đẩy doanh nghiệp vươn ra thế giới, nâng chuẩn xuất khẩu, phát triển trung tâm tài chính và thị trường chứng khoán là những điểm nhấn kinh tế tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamHội nhập quốc tế để gia tăng sức mạnh quốc gia
Thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập toàn diện, chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia định hình hợp tác quốc tế và tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.
-
Kinh tế Việt NamĐòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?
Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.












