Lần đầu tiên có tàu lửa chất lượng cao phục vụ hành khách đến Bình Thuận

14:43' - 20/03/2017
BNEWS Đây là chuyến tàu chất lượng cao đầu tiên có toa giường nằm phục vụ hành khách tuyến Sài Gòn- Phan Thiết và ngược lại.
Ga Phan Thiết được xây dựng khang trang, sạch đẹp phục vụ cho hành khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN 
Trưa ngày 20/3, đoàn tàu hỏa chất lượng cao SPT2 của Công ty cố phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã đưa 200 hành khách đầu tiên từ Sài Gòn về ga Phan Thiết (Bình Thuận) bằng tàu chất lượng cao tiêu chuẩn 5 sao. Đây là chuyến tàu chất lượng cao đầu tiên có toa giường nằm phục vụ hành khách tuyến Sài Gòn- Phan Thiết và ngược lại. 
Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng tàu SPT2 cho biết, tàu khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ 40 phút đến Phan Thiết lúc 10 giờ 26 phút. Đón tiễn hành khách tại các ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Bình Thuận, Phan Thiết. Giá vé khai thác đoàn tàu mới chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn từ 137.000 - 187.000 đồng/vé/lượt. 
Với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến cho hành khách sự thoải mái, tiện nghi hơn trong suốt hành trình, đặc biệt là khách du lịch, đoàn tàu chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, sang trọng. Đối với toa giường nằm có 2 loại: 4 giường và 6 giường, loại giường nệm được làm bằng composite. 

Tàu khởi hành tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ 40, đến Phan Thiết lúc 10 giờ 26 phút. Tuyến ngược lại sẽ khởi hành từ Phan Thiết lúc 13 giờ 10 và đến Sài Gòn lúc 17 giờ 17 phút, cùng ngày. Trong ảnh: Ga Phan Thiết được xây dựng khang trang, sạch đẹp phục vụ cho hành khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Đây là chuyến tàu chất lượng cao đầu tiên có toa giường nằm phục vụ hành khách tuyến Sài Gòn- Phan Thiết và ngược lại. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đối với toa ghế ngồi được thiết kế mới, có nhiều tiện ích phục vụ hành khách như: khoang để hành lý thiết kế rộng rãi, có thể điều chỉnh thành giường ngủ, kính cửa sổ được dán chất liệu chống nắng chất lượng cao… Toa tàu được lắp đặt van, lò xo giảm chấn của Nhật Bản, nhằm hạn chế tối đa việc rung, lắc, xóc khi đoàn tàu di chuyển và giảm tối đa tiếng ồn.

Hạng mục nhà vệ sinh cũng được thiết kế mới tiện lợi với hệ thống vệ sinh tự hoại công nghệ tiên tiến, bồn rửa mặt với vòi nước thiết bị cảm ứng… 

Đoàn tàu chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn – Phan Thiết được thiết kế theo kiểu dáng hiện đại, sang trọng. Trong ảnh: Lối đi lại trên tàu lửa rộng rãi, tạo sự thoải mái cho hành khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Đối với toa giường nằm, có 2 loại: 4 giường và 6 giường, loại giường nệm được làm bằng composite. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Tàu lửa có nhà ăn rộng rãi cho hành khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Tàu lửa có toa chở xe mô tô, phục vụ cho hành khách đi du lịch thuận lợi hơn. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Ga Phan Thiết được xây dựng khang trang, sạch đẹp phục vụ cho hành khách. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo ông Trần Quốc Hùng, đoàn tàu chất lượng cao có thể phục vụ tối đa khoảng 300 hành khách mỗi lượt. Tuyến ngược lại sẽ khởi hành từ Phan Thiết lúc 13 giờ 10 và đến Sài Gòn lúc 17 giờ 17 phút cùng ngày. 

Trong những năm qua, lượng khách đến với Bình Thuận bằng đường sắt khá nhiều. Trung bình mỗi ngày ga Phan Thiết đón từ 150 - 250 khách từ Sài Gòn đến Phan Thiết. Việc đưa vào phục vụ đoàn tàu chất lượng cao sẽ làm phong phú hơn loại hình vận chuyển hành khách, thu hút hơn nữa lượng khách du lịch đến với Bình Thuận./. 

>>> Đường sắt mở bán vé tàu điện tử phục vụ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

>>> Trải nghiệm chinh phục Sơn Đoòng ngay giữa lòng Hà Nội


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục