BNEWS Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã phản bác những cáo buộc của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về chính sách thuế gần đây của Washington.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho rằng yêu cầu tham vấn của Trung Quốc tại cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại trên là "vô căn cứ". Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan các quyết định áp thuế hàng hóa nhập khẩu lẫn nhau của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Tuyên bố ngày 4/4 của USTR nêu rõ yêu cầu tham vấn của Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ vì những chính sách áp thuế mới của Mỹ nhằm giúp nước "giải quyết mối đe dọa an ninh từ thép và nhôm nhập khẩu". USTR nhấn mạnh đây không phải là hành động bảo hộ thương mại nội địa.
Thêm vào đó, cơ quan này cũng chỉ trích quyết định của Trung Quốc trong tuần qua tăng thuế đối với lượng hàng nhập khẩu trị giá 3 tỷ USD của Mỹ, cho rằng quyết định này là không công bằng.
Yêu cầu tham vấn là bước đi đầu tiên trong tiến trình giải quyết tranh chấp tại WTO. Theo quy định của WTO, các nước được phép áp dụng các mức thuế tạm thời đối với hàng hóa nhập khẩu trong tình huống khẩn cấp khi những hàng hóa này đe dọa ngành công nghiệp nội địa.
Tuy nhiên, cơ quan có quyền tài phán này cũng cho phép các nước đưa ra chính sách siết chặt hàng hóa nhập khẩu dựa theo những quan ngại về an ninh quốc gia.
Tuyên bố của USTR nhằm phản bác cáo buộc của Bắc Kinh được Đại sứ Trung Quốc tại WTO Trương Hướng Thần đưa ra ngày 4/4.
Quan chức thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp đơn phương nhằm vào Trung Quốc theo Điều 301 là sư vi phạm một cách trắng trợn và có chủ đích nguyên tắc cơ bản của WTO về không phân biệt đối xử và thuế quan giới hạn.
Theo quan điểm của Bắc Kinh, việc áp đặt chính sách thuế quan do các vấn đề an ninh quốc gia tạo ra mối đe dọa có hệ thống đối với hệ thống thương mại hoàn cầu vận hành có quy tắc do WTO - cơ quan bao gồm 164 nước thành viên - bảo vệ.
Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 4/4 khẳng định lập trường của Bắc Kinh mong muốn giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ thông qua đàm phán, đồng thời cho rằng hai bên cần phải tránh một cuộc chiến tranh thương mại.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ với quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan, Đại sứ Trung Quốc cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề trong mối quan hệ giữa hai nước mà ông cho là "toàn diện và phức tạp". Một trong các điểm nhấn của cuộc trao đổi là quan hệ thương mại song phương.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố thông báo kết quả cuộc gặp, trong đó hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì "mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc" để có được những kết quả tốt đẹp. Quan chức hai nước đã thảo luận về sự cần thiết phải khôi phục "sự công bằng và cân bằng" trong quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Việc Mỹ và Trung Quốc liên tục đưa ra chính sách thuế đối đầu trong thời gian gần đây đã làm dấy lên quan ngại về một cuộc chiến tranh thương mại.
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích, sự đối đầu vẫn chưa thể dẫn tới kịch bản tồi tệ này, do các hành động đáp trả lẫn nhau mới chỉ dừng lại ở một vài sản phẩm cụ thể và cách thức đáp trả của Trung Quốc vẫn chỉ mang tính "biểu tượng".
Trung Quốc và Mỹ sẽ có hội đầu tiên giải quyết những bất đồng sâu sắc về thương mại bên lề Hội nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), diễn ra tại Washington từ 20-22/4 tới. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa có kế hoạch cho bất cứ cuộc họp nào./.
>>>Giới chuyên gia: Mỹ đang hại chính mình với việc tăng thuế
Tin liên quan
Mexico áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép của bốn nước Á - Âu
Bộ Kinh tế Mexico vừa chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cácbon nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Ukraine.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.












